2 tấn gỗ trắc cất giấu dưới bao tải lông vịt của lái xe người Nam Định

2 tấn gỗ trắc cất giấu dưới bao tải lông vịt của lái xe người Nam Định

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ xe tải chở 2 tấn gỗ trắc, thuộc gỗ nhóm 2A, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam Nam vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ xe tải chở 2 tấn gỗ trắc, thuộc gỗ nhóm 2A, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

2 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, xe tải mang biển số 51C- 49039 do lái xe Hoàng Văn Tùng ở xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định điều khiển.

Qua kiểm tra, chủ tài xế khai nhận vận chuyển số gỗ này từ TP HCM ra Hà Nội tiêu thụ.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản, chuyển giao toàn bộ số gỗ này cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

2 tấn gỗ được giấu dưới những bao lông vịt

Ông Nguyễn Xuân Hữu, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi đã bàn giao xe và tang vật cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam để xử lý theo quy định. Số gỗ này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Xe này chở toàn lông vịt và gỗ cất giấu ở dưới những bao tải lông vịt”./.

Tuyết Lê/VOV-miền Trung


TOP