Bão số 3: Nam Định cấm biển, dừng những cuộc họp chưa cần thiết

Bão số 3: Nam Định cấm biển, dừng những cuộc họp chưa cần thiết

Liên quan đến bão số 3, tỉnh Nam Định đã cấm biển và yêu cầu dừng những cuộc họp chưa thực sự cần thiết để chỉ đạo ứng phó.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 7h ngày 18/07, vị trí tâm bão số 3 (Sơn Tinh) ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam.

Vào thời điểm này, bão số 3 cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo cũng cho thấy khoảng chiều tối nay, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Liên quan đến công tác ứng phó với bão số 3, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu các địa phương, sở ngành hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết để chỉ đạo ứng phó bão.

Được biết, từ 5h ngày 18/7, những địa phương ven biển của Nam Định đã cấm biển, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh, thoát hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Các địa phương của tỉnh này cũng có phương án di dời dân; sơ tán dân canh coi ở các chòi canh ngao vào bờ trước 12h cùng ngày.

Tính đến sáng 18/7, Nam Định đã có 2.021 phương tiện với 5.390 người dân vào nơi tránh trú bão an toàn.

Tại tỉnh Ninh Bình, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, đến 9h ngày hôm nay đã có 132 tàu và 381 ngư dân vào bờ an toàn.

Ngoài việc nghiêm cấm tàu ra khơi, tỉnh này cũng đang tiếp tục kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão trước trưa nay.

Trong một diễn biến khác, 9h30 ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi Công ty Thủy điện Sơn La.

Công điện cho biết, vào 9h cùng ngày, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 199,52m, lưu lượng đến hồ 1.805m3/s, tổng lưu lượng xả 4.861m3/s (gồm lưu lượng qua 01 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Căn cứ nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng yhủy văn Trung ương và thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 11h ngày 18/7/2018.

“Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thòi gian tới phù họp với tình hình thực tế”, Ban Chỉ đạo yêu cầu.

Di Linh
Theo Đời sống & Pháp lý


TOP