Về làng hoa lớn nhất Tỉnh Nam Định

Về làng hoa lớn nhất Tỉnh Nam Định

Làng Phù Long (xã Nam Phong, Nam Định) là đất trồng hoa lâu đời và hiện người dân vẫn chí thú với nghề, coi đây như một nguồn thu nhập chính. Những ngày này, trên những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, người Phù Long hối hả thu hoạch để phục vụ cho dịp 8/3.

Làng trồng hoa Phù Long nằm ngay bên bờ sông Hồng và chỉ cách Thành phố Nam Định một lượt đò ngang. Người làng thường bận rộn vào những dịp lễ tết, 8 - 3 do nhu cầu mua hoa tăng cao cao.

Làng trồng hoa Phù Long nằm ngay bên bờ sông Hồng và chỉ cách Thành phố Nam Định một lượt đò ngang. Người làng thường bận rộn vào những dịp lễ tết, 8 – 3 do nhu cầu mua hoa tăng cao cao.

Nghề trồng hoa được coi như là nghề lâu đời của người dân nơi đây và cho thu nhập khá tốt quanh năm. Nnhiều hộ bắt đầu sắm máy cày để giảm bớt nặng nhọc. Trong ảnh là ông Nguyễn Minh Thành đang cày ruộng với chiếc máy cày mua 2 năm trước. Nhà ông có 8 sào đất trồng các loại hoa cúc.

Nghề trồng hoa được coi như là nghề lâu đời của người dân nơi đây và cho thu nhập khá tốt quanh năm. Nnhiều hộ bắt đầu sắm máy cày để giảm bớt nặng nhọc. Trong ảnh là ông Nguyễn Minh Thành đang cày ruộng với chiếc máy cày mua 2 năm trước. Nhà ông có 8 sào đất trồng các loại hoa cúc.

Trên 90% người Phù Long trồng hoa.

Trên 90% người Phù Long trồng hoa.

Một thương lái đang vào tận vườn để thu mua hoa cúc xinh bán dịp 8/3, giá mỗi cành mua tại vườn là 1.500 đồng.

Một thương lái đang vào tận vườn để thu mua hoa cúc xinh bán dịp 8/3, giá mỗi cành mua tại vườn là 1.500 đồng.

Tại một vườn trồng hoa vàng anh, đây là giống hoa có nguồn gốc nước ngoài đang được người dân trồng mở rộng khá nhiều. Khi thu hoạch người ta dùng liềm cắt như kiểu gặt lúa, giá bán mỗi cành hoa khoảng 1.500 đồng.

Tại một vườn trồng hoa vàng anh, đây là giống hoa có nguồn gốc nước ngoài đang được người dân trồng mở rộng khá nhiều. Khi thu hoạch người ta dùng liềm cắt như kiểu gặt lúa, giá bán mỗi cành hoa khoảng 1.500 đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền xóm Mĩ Tiến 1 vừa đi hái hoa thạch thảo về để kịp giao cho khách hàng bán trong dịp 8/3.

Bà Nguyễn Thị Hiền xóm Mĩ Tiến 1 vừa đi hái hoa thạch thảo về để kịp giao cho khách hàng bán trong dịp 8/3.

Những bó hoa đa màu sắc trên đường làng thôn Phù Long.

Những bó hoa đa màu sắc trên đường làng thôn Phù Long.

Những cây hoa các tuyết khi ra nụ sẽ bị vặt gần hết, chỉ để lại duy nhất một nụ giữa. Làm như vậy dù mỗi cây chỉ được một bông nhưng bù lại hoa to và đẹp hơn.

Những cây hoa các tuyết khi ra nụ sẽ bị vặt gần hết, chỉ để lại duy nhất một nụ giữa. Làm như vậy dù mỗi cây chỉ được một bông nhưng bù lại hoa to và đẹp hơn.

Anh Đào Xuân Bảo bên những cây hồng tỷ muội chuẩn bị mang bán với giá 15 nghìn/1 cây. Nhà anh có 7 sào đất phần lớn là trồng hoa hồng, nhưng nguồn thu lớn lại đổ về từ 60 gốc bưởi cảnh, trung bình 1 cây có giá 7 triệu đồng.

Anh Đào Xuân Bảo bên những cây hồng tỷ muội chuẩn bị mang bán với giá 15 nghìn/1 cây. Nhà anh có 7 sào đất phần lớn là trồng hoa hồng, nhưng nguồn thu lớn lại đổ về từ 60 gốc bưởi cảnh, trung bình 1 cây có giá 7 triệu đồng.

Các gia đình trồng hoa sẽ mang ra chợ hoa đêm bán, hoặc thương lái vào tận vườn mua. Trong đợt chuẩn bị hoa cho 8 - 3, người trồng liên tục bận rộn với việc thu hoạch và vận chuyển hoa về thành phố.

Các gia đình trồng hoa sẽ mang ra chợ hoa đêm bán, hoặc thương lái vào tận vườn mua. Trong đợt chuẩn bị hoa cho 8 – 3, người trồng liên tục bận rộn với việc thu hoạch và vận chuyển hoa về thành phố.

Hình ảnh các bà gánh hoa đi đò trong buổi sáng sớm không còn nhiều, người dân giờ có cầu mới nên đã chuyển từ vượt sông sang đường bộ để mang hoa vào Thành phố.

Hình ảnh các bà gánh hoa đi đò trong buổi sáng sớm không còn nhiều, người dân giờ có cầu mới nên đã chuyển từ vượt sông sang đường bộ để mang hoa vào Thành phố.

Chỉ còn lại số rất ít các bà, các cụ là còn giữ thói quen gánh hoa vượt đò ngang vào phố, phần còn lại đa số vận chuyển bằng xe máy.

Chỉ còn lại số rất ít các bà, các cụ là còn giữ thói quen gánh hoa vượt đò ngang vào phố, phần còn lại đa số vận chuyển bằng xe máy.

Theo Dân Trí


TOP