Tắc mọi ngả về chợ Viềng

Tắc mọi ngả về chợ Viềng

Chiều nay, mùng 7 Tết, du khách thập phương về du xuân chợ Viềng, Nam Định đã tăng lên đột biến.

Đêm nay, lễ khai hội chợ Viềng sẽ được diễn ra tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Cổng chợ lúc 18h20 (Ảnh: Tuyết Nhung)

Cổng chợ lúc 18h20 (Ảnh: Tuyết Nhung)

7
Công vào chợ  Viềng đông nghẹt người (Ảnh: Tuyết Nhung)

Công vào chợ Viềng đông nghẹt người (Ảnh: Tuyết Nhung)

Nhiều du khách phải đi bộ gần 7km  từ quốc lộ 10 vào chợ

Nhiều du khách phải đi bộ gần 7km từ quốc lộ 10 vào chợ

16h30, quốc lộ 10 và các tuyến đường nhánh vào khu vực diễn ra hội chợ đã đông nghẹt.

16h30, quốc lộ 10 và các tuyến đường nhánh vào khu vực diễn ra hội chợ đã đông nghẹt.

Chiều nay, lượng lớn phương tiện cũng như hàng chục nghìn lượt du khách nườm nượp đổ về khiến cho tuyến đường Quốc lộ 10, đoạn đi qua thị trấn Gôi tắc nghẽn.

Chiều nay, lượng lớn phương tiện cũng như hàng chục nghìn lượt du khách nườm nượp đổ về khiến cho tuyến đường Quốc lộ 10, đoạn đi qua thị trấn Gôi tắc nghẽn.

Khách thập phương đổ về hội chợ Viềng cầu may

Khách thập phương đổ về hội chợ Viềng cầu may

CSGT cùng các lực lượng chức năng khác đã được huy động để đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự trên vào khu vực trung tâm hội chợ.

Một lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết: “Ngay từ sáng sớm nay, Phòng CAGT tỉnh đã huy động 100% lực lượng bố trí tại các điểm chốt, các tuyến đường nhánh để phân luồng giao thông”.

“Trong dịp hội chợ, tuyến đường 10 đi qua thị trấn Gôi luôn là tuyến đường “nóng” nhiều chốt giao thông kết hợp với lực lượng CSGT, Công an huyện duy trì phân luồng giao thông, đảm bảo cho các phương tiện giao thông lưu thông thông suốt”, Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết thêm.

“Trong dịp hội chợ, tuyến đường 10 đi qua thị trấn Gôi luôn là tuyến đường “nóng” nhiều chốt giao thông kết hợp với lực lượng CSGT, Công an huyện duy trì phân luồng giao thông, đảm bảo cho các phương tiện giao thông lưu thông thông suốt”, Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết thêm.



Theo :Nhị Tiến Tuyết Nhung – vietnamnet.vn


TOP