Sẽ chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ra Bệnh viện 850 tỷ đồng đang bỏ hoang

Sẽ chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ra Bệnh viện 850 tỷ đồng đang bỏ hoang

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nêu ra tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 18 mới đây…

Cụ thể, ông Phạm Đình Nghị cho biết tỉnh sẽ khởi công, đôn đốc hoàn thiện một số công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn.

Trong đó, tỉnh Nam Định sẽ thực hiện điều chỉnh dự án xây dựng Bệnh viện 700 giường và tiếp tục triển khai đầu tư hoàn cho dự án này, sau dó sẽ chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh (nằm trong nội thành TP.Nam Định) ra hoạt động tại đây.

Thông tin này thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân trong tỉnh. Bởi lẽ, dự án xây dựng Bệnh viện quy mô 700 giường là một dự án y tế trọng điểm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Dự án được khởi công tháng 11/2007 trên diện 10 ha, nằm ven Quốc lộ 10, thuộc địa bàn phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Dự án do UBND tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng 850,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; được thiết kế hiện đại, gồm nhiều khu nhà cao tầng, có cả sân đỗ trực thăng.

Dự án do hai nhà thầu chính thi công gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)và Công ty CP xây dựng 504-Vinaconex.

Theo kế hoạch, công trình Bệnh viện quy mô 700 giường, hiện đại này sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2011. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án vẫn dở dang với những khung nhà cao tầng đứng trơ giữa trời đất và trở thành bãi chăn thả trâu, bò…

Người dân Nam Định càng bức xúc hơn khi biết dù đã được UBND tỉnh Nam Định (chủ đầu tư) ứng trước hàng trăm tỷ đồng kinh phí ngay cả khi không có khối lượng thi công nhưng nhà thầu UDIC vẫn không chịu thi công…

Trước đó, sau khi kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Nam Định, ngày 18/10/2017, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã công bố kết luận,

trong đó kiến nghị tỉnh Nam Định tập trung xử lý, truy cứu trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan đến 9 vụ án, vụ việc có sai phạm nghiêm trọng. Một trong 9 vụ án vụ việc trên là những sai phạm liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường Nam Định.

Duy Hưng
(đại đoàn kết)


TOP