Chủ tịch VPF lên tiếng về việc CĐV Nam Định hành hung trọng tài

Chủ tịch VPF lên tiếng về việc CĐV Nam Định hành hung trọng tài

U19 Việt Nam quyết đấu Indonesia, CĐV Nam Định rượt đánh trọng tài là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/7.

U19 Việt Nam quyết đầu Indonesia

Chiều ngày hôm qua (6/7), tuyển U19 Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 tại bảng A- Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018. Đây là trận đấu rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định đến khả năng đi tiếp của cả 2 đội.

U19 Việt Nam tích cực tập luyện

Hiện tại, Indonesia đang tạm dẫn đầu bảng A với 9 điểm (hiệu số +8), xếp thứ nhì là Thái Lan với 7 điểm (hiệu số +9), U19 Việt Nam đứng thứ 3 với 7 điểm (hiệu số +8).

Nếu muốn giành quyền đi tiếp, U19 indonesia buộc phải thắng U19 Việt Nam. Trong khi đó, U19 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U19 Indonesia và giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Singapore ở lượt đấu cuối là đoạt vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận Indonesia- Thái Lan. Tất nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hướng đến kết quả hòa trước Indonesia.

U19 Việt Nam luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu và mục tiêu đặt ra không gì khác là đánh bại đội bóng xứ vạn đảo. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia sẽ diễn ra vào 19h00 tối mai (7/7) trên SVĐ Gelora Delta.

Chủ tịch VPF lên tiếng về việc CĐV Nam Định hành hùng trọng tài

Trước sự việc CĐV Nam Định hành hùng trọng tài ở vòng 18 V-League, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng, nếu trận đấu nào CĐV Nam Định hành xử như thế thì giải đấu sẽ bị loạn.

Ở trận đấu giữa Nam Định và SLNA trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2018, sau khi trọng tài chính nổi hòi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc những hình ảnh không đẹp diễn ra trên SVĐ Thiên Trường.

Đầu tiên là hành động lao vào sân của HLV trưởng Nam Định Nguyễn Văn Sỹ để phản ứng cách điều hành của tổ trọng tài.

Sau đó, một số CĐV Thành Nam đã có lời lẽ tục tĩu lăng mạ trọng tài. Đặc biệt, có những CĐV quá khích đã lao vào sân hành hùng trọng tài.

Ở trận đấu này, Nam Định đã để thua với tỷ số chung cuộc 2-3. Nói về sự cố đáng tiếc trên sân Thiên Trường, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đưa ra quan điểm:

“Diễn biến trận đấu không có vấn đề gì. Các cầu thủ trên sân va chạm hết sức bình thường, không có mâu thuẫn lớn nào cả. Tuy nhiên, Nam Định mới quay trở lại V.League nên họ chưa có kinh nghiệm về an ninh. Trận đấu nào phản ứng kiểu như vậy thì loạn giải”,

Quang Hải giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 6

Với màn trình diễn rất ấn tượng ở tháng 6 vừa qua, tiền vệ Hà Nội FC Nguyễn Quang Hải giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng.

Quang Hải ghi được 4 bàn thắng và có tỷ lệ 85% những đường chuyền bóng thành công. Sau khi cùng U23 Việt Nam trở về từ VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải không đạt được phong độ cao và thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, sau nửa đầu giai đoạn lượt đi, Quang Hải đã lấy lại được phong độ và chiếm 1 suất đá chính trong đội hình Hà Nội FC.

HAGL mất trung vệ A Hoàng vì thẻ phạt

Do để nhận đủ 3 thẻ vàng nên hậu vệ A Hoàng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu giữa HAGL và Sanna Khánh Hòa sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 8/7 tới trên sân Pleiku.

Ở đầu mùa giải năm nay, A Hoàng gặp phải chấn thương và phải nghỉ thi đấu. A Hoàng mới chỉ trở lại thi đấu vào tháng 4.

Chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ cầu thủ này và A Hoàng đã bị mất vị trí hậu vệ phải ở đội hình xuất phát.

Trong 2 trận đấu gần nhất, A Hoàng được bố trí chơi ở vị trí trung vệ và anh đang thể hiện khá tốt. A Hoàng sẽ phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội tiếp đón Khánh Hòa ở vòng 18 V-League 2018.

An Bình theo thethaovanhoa.vn


TOP