Huyện Giao Thủy tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021

Huyện Giao Thủy tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021

Năm 2021, huyện Giao Thủy có 292 tân binh lên đường nhập ngũ. Tới dự có đồng chí Hoàng Nguyên Dự – Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đức Trọng – TUV, Giám đốc Sở LĐTB-XH, Thượng tá Bùi Xuân Hồng – Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ái – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện.

Huyện Giao Thủy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

Tại lễ giao nhận quân năm 2021 huyện Giao Thủy có 292 tân binh lên đường nhập ngũ (trong đó có 278 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân). Đối với các tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao về 10 đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Học viên Quân y, Quân chủng Hải quân, Lữ 144 Bộ Tổng Tham mưu, Cục tác chiến Điện tử Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 312 Quân đoàn 1, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, Lữ đoàn 242 Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm về chất lượng, công khai, minh bạch. Trong tổng số 278 tân binh có 22 thanh niên trình độ Đại học, Cao đẳng; 106 thanh niên có trình độ THPT; 100% thanh niên đạt sức khoẻ đủ điều kiện nhập ngũ; 25 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,
Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2021

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã động viên tân binh lên đường nhập ngũ và mong muốn các tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời lưu ý chính quyền, đoàn thể các cấp cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 được huyện Giao Thủy tổ chức ngắn gọn trang trọng, bố trí lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ thực hiện kiểm soát số lượng người ra, vào nơi giao nhận quân; đội ngũ cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt, phát khẩu trang, đề nghị mọi người rửa tay sát khuẩn trước khi vào buổi lễ./.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ giao nhận quân năm 2021

Tags:

TOP