Nam Định: Thông tin từ công an về cơ sở làm mì chính giả với số lượng lớn ở Xuân Trường

Nam Định: Thông tin từ công an về cơ sở làm mì chính giả với số lượng lớn ở Xuân Trường

Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công cơ sở làm mì chính giả trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Theo đó, vào 9h, ngày 3/1, phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một cơ sở làm giả mì chính của các nhãn hiệu lớn ở trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Tại cơ sở sản xuất này, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện gần 300 gói mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto và 10 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy ép nhiệt, 10 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao, 283 gói mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto với tổng trọng lượng hơn 400 kg.

Gần 2.000 bao bì sản phẩm giả cũng bị phát hiện tại cơ sở này. Chủ cơ sở làm giả mì chính này là bà Mai Thị Hồng (SN 1956, trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Bà Hồng khai nhận đặt in bao bì giống hệt bao bì các hãng mì chính có tên tuổi như Miwon, Ajinomoto. Sau đó, mua mì chính giá rẻ từ Trung Quốc loại 25kg/bao về sang chiết, đóng gói làm giả mì chính có tên tuổi rồi đưa đi tiêu thụ.

Do giá bán buôn loại mì chính giả này rẻ hơn mì chính thật, trong khi mẫu mã lại không khác nhau, nhiều chủ cửa hàng bán lẻ ham rẻ đã nhập về và bán bằng giá hàng thật. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện hạt nêm Knorr cũng được làm giả tại cơ sở này.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt chủ cơ sở Mai Thị Hồng về hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa.

Theo Công Đức( người đưa tin)


TOP