Rét "căng đét" 14 độ, 10/10 sinh viên cho biết không thể ra khỏi giường vào thời tiết này

Rét “căng đét” 14 độ, 10/10 sinh viên cho biết không thể ra khỏi giường vào thời tiết này

Không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm trong ngày hôm nay (15/12) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

Ngày hôm qua (14/12) tiết trời Hà Nội vẫn mát mẻ, có phần oi nóng, dân mạng còn bàn nhau lôi quạt ra bật đắp chăn mừng mùa thu, ai ngờ chỉ sau một đêm, thời tiết đã lật kèo nhanh như chảo chớp… Sáng nay 15/12, người dân Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đã chính thức cảm giác được rõ nét cơn rét này.

Trong hôm nay (15/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khu vực Hà Nội: Có mưa; trời chuyển rét. trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Theo những nguồn tin thân cận của chúng tôi, rất nhiều sinh viên vẫn đang nằm trong chăn lúc 8 giờ sáng vì chưa thể chui ra khỏi nơi ấm áp này để đương đầu với cuộc sống lạnh lẽo ngoài kia, còn giới văn phòng ai cũng mặc ít nhất 3 lớp áo để lao vào vòng xoáy… chấm công đúng giờ.

Ước mơ của hội người lười lúc này

Nhưng thực tế thì

Theo dự báo xa, từ nay đến nửa đầu tháng 1, miền Bắc có thể hứng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh. Thời kỳ này, nhiều đợt không khí lạnh cường độ mạnh, đồng thời có sự xuất hiện của nhiều đợt lạnh tăng cường nên thời gian rét sẽ kéo dài.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ gần sáng và sáng nay, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phần phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều mai (15/12), vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Tags:

TOP