“Sao” U23 tỏa sáng, HAGL dễ dàng đánh bại Nam Định

“Sao” U23 tỏa sáng, HAGL dễ dàng đánh bại Nam Định

Chủ nhà HAGL đã không mấy khó khăn để có thể đánh bại Nam Định 2-0 với các pha lập công của Chevaughn Walsh và tuyển thủ U23 Minh Vương tại vòng 8 Wake-up 247 V.League 2019 diễn ra vào chiều 5.5.

Minh Vương vừa kiến tạo, vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của HAGL trước Nam Định trên sân nhà. Ảnh: HAGL FC

Được chơi trên sân nhà, HAGL chủ động nhập cuộc với thế trận tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng để có được lợi thế. Nếu như chính xác hơn trong khâu dứt điểm của mình thì ngoại binh Chevaughn Walsh đã sớm có được bàn mở tỉ số trận đấu khi thoát xuống đối mặt với thủ thành Xuân Việt nhưng không thể dứt điểm thành bàn.

Phải đến phút 39, HAGL mới cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Lần này, Chevaughn Walsh đã chỉn chu hơn trong cú dứt điểm sau được chọc khe tinh tế của Minh Vương để đệm bóng vào góc xa khung thành đội khách Nam Định.

Chevaughn Walsh là người mở tỉ số trận đấu cho đội chủ sân Peiku. Ảnh: VPF

Việc HLV Nguyễn Văn Sỹ sử dụng lối đá thiên về phòng ngự khiến cho Nam Định không thế tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý. Cơ hội ngon ăn nhất được tạo ra đó là cú dứt điểm ngay sát vòng 16m50 của Minh Tuấn nhưng bị thủ thành Sietsma tung người cản phá.

Thế chủ động vẫn thuộc về HAGL trong hiệp 2. Đội chủ nhà duy trì sức ép nhưng phải chờ đến phút 72 mới có bàn nâng tỷ số lên 2-0 do công của Minh Vương. Tiền vệ gốc Thái Bình có pha đi bóng khéo léo vượt qua 2 hậu vệ và thủ môn trước khi dứt điểm vào khung thành trống.

Tân HLV của HAGL Lee Tae-hoon lần đầu tận hưởng niềm vui chiến thắng sau khi ngồi ghế HLV trưởng đội bóng phố Núi.

Cuối trận, Nam Định có tình huống dứt điểm chạm cột dọc khung thành HAGL sau sai lầm để mất bóng của Việt Hưng. Thế nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được trong chuyến hành quân lên sân Pleiku của HAGL.

Không chỉ đón niềm vui chiến thắng 2-0 trước Nam Định, người hâm mộ của đội bóng phố Núi còn có thêm tin vui khi tuyển thủ Văn Thanh đã vào sân thi đấu khoảng nửa sau hiệp 2 và chơi tốt.


TOP