Nam Định cách ly lái xe taxi chở khách nữ xét nghiệm dương tính COVID- 19

Nam Định cách ly lái xe taxi chở khách nữ xét nghiệm dương tính COVID- 19

TPO – Sau khi xác định lái xe taxi chở nữ tiếp viên hàng không N.T.D (người đã được xét nghiệm dương tính với COVID- 19) có mặt trên địa bàn, huyện Hải Hậu đã lập tức tổ chức cách ly lái xe này và những người liên quan.

Lái xe taxi từng chở nữ tiếp viên dương tính với COVID-19 đã được cách ly tại cơ sở y tế tại Nam Định – Ảnh: Hoàng Long

Thông tin với Tiền Phong, ông Cao Đức Thiệp, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, sau khi có thông tin tài xế taxi từng chở nữ tiếp viên hàng không N.T.D có mặt trên địa bàn xã Hải Lộc, địa phương đã khẩn trương tổ chức cách ly người này và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

“Tài xế taxi là con rể của một gia đình ở xóm 8, xã Hải Lộc, sau khi phát hiện UBND xã đã đôn đốc, đồng thời tài xế taxi cũng tự nguyện thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ”.

Theo đó, tài xế này được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Hải Hậu và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ chiều 13/3. Ngoài ra, những người từng tiếp xúc gần với tài xế này cũng được thống kê và cho cách ly tại nhà, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm”.

“Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu cho biết, sức khoẻ của tài xế tốt, ổn định không vấn đề gì. Tài xế cũng cho biết hiện chở rất nhiều khách không nhớ hết nhưng thừa nhận đã chở nữ tiếp viên hàng không dương tính Covid-19 nên chúng tôi cho tổ chức cách ly tại bệnh viện đối với người này”, ông Thiệp thông tin thêm.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định kiểm tra khu cách ly tại tỉnh này – Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, sáng ngày 13/3, thành phố Hà Nội xác nhận một trường hợp tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines tên là N.T.D (30 tuổi), phục vụ trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng 9/3 trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam ngày 9/3, đã dương tính với Covid-19.

Đến ngày 11/3, tiếp viên này được cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, đến ngày 12/3 phát hiện đã nhiễm Covid-19.

Cùng với xác định lịch trình của bệnh nhân này, cơ quan chức năng đã xác định 22 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 5 trường hợp tại quận Long Biên; còn 13 trường hợp ở các quận khác và 1 trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có trường hợp lái xe taxi trên.

Liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, tính tới nay, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng an ninh, Trường Quân sự tỉnh tại huyện Vụ Bản) đang cách ly 154 trường hợp, gồm: 3 người ở Hải Hậu; 151 người do Bộ Tư lệnh Quân khu 3 bàn giao. Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đã lấy 9 mẫu gửi xét nghiệm xác định. Kết quả, 7 mẫu âm tính với COVID-19, 2 mẫu đang chờ.

Các đơn vị y tế đã tư vấn, hướng dẫn và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho 1.452 người, trong đó 1.014 người đã qua 14 ngày, hiện đang còn 438 người. Hiện tại, các trường hợp cách ly trên không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc viêm phổi.

Đến sáng nay, 14/3, Sở GD-ĐT Nam định chính thức phát thông báo sẽ cho học sinh trên địa bàn (trừ học sinh lớp 12) sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3.

 

 


TOP