Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016

Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016

Hội chợ Viềng Xuân dự kiến thu hút khoảng 7 vạn người, phương tiện tham dự, ảnh hưởng lớn đến giao thông trên các tuyến Quốc lộ 10, 21A, 21B, 37B, 38B, Tỉnh lộ 485, 486B tỉnh Nam Định.

Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Hội chợ Viềng Xuân (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) diễn ra vào đêm 14 – 15/2 (tức mùng 7 đến mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân 2016) dự kiến thu hút khoảng 7 vạn người, phương tiện tham dự, ảnh hưởng lớn đến giao thông trên các tuyến Quốc lộ 10, 21A, 21B, 37B, 38B, Tỉnh lộ 485, 486B tỉnh Nam Định.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an các huyện, thành phố triển khai phương án phân luồng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc tại các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

Trong trường hợp ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 10 từ thành phố Nam Định đến trước nút giao thông Cao Bồ (huyện Ý Yên), các phương tiện đi hướng Nam Định – Ninh Bình sẽ đi theo Quốc lộ 21B – Phủ Lý – Quốc lộ 1A – Ninh Bình, hoặc đi theo Quốc lộ 21B – đường cao tốc – Ninh Bình. Hướng từ Ninh Bình – Nam Định đi theo chiều ngược lại (hoặc đi đường cao tốc về thành phố Phủ Lý (Hà Nam) sau đó đi Nam Định.

Nếu xảy ra ùn tắc từ nút giao thông Cao Bồ đến cầu Non Nước (bắc qua sông Đáy nối giữa thành phố Ninh Bình với huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), các phương tiện đi từ Nam Định – Ninh Bình đi theo Quốc lộ 10 – đường dẫn lên cao tốc – cầu Nam Bình – ngã ba cầu Vòm – Quốc lộ 1A. Hướng Ninh Bình – Nam Định đi theo chiều ngược lại. Khi lượng phương tiện tại khu vực thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản) và Quốc lộ 10 quá đông, các xe đi lễ hội từ phía Ninh Bình theo hướng Quốc lộ 10 – thị trấn Lâm (huyện Ý Yên) – Quốc lộ 38B – ngã tư Thiện Vịnh (huyện Vụ Bản).

Trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông từ thành phố Nam Định đến cầu Họ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định và Hà Nam phân luồng cho các phương tiện đi từ thành phố Phủ Lý (Hà Nam) về Nam Định từ ngã ba cầu Họ ra Quốc lộ 21B; phân luồng cho các phương tiện từ thành phố Nam Định đi thành phố Phủ Lý theo Quốc lộ 21B ngay từ ngã tư BigC và và ngã ba Lộc Hòa (thành phố Nam Định).

Nếu xảy ra ùn tắc giao thông từ thành phố Phủ Lý đến cầu Họ, Công an tỉnh Hà Nam phân luồng cho các phương tiện từ Nam Định đi thành phố Phủ Lý từ ngã ba cầu Họ ra Quốc lộ 21B; điều tiết các phương tiện từ thành phố Phủ Lý về Nam Định theo Quốc lộ 21B ngay từ nút giao thông Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý) hoặc theo Tỉnh lộ 497 (ngã ba ga Bình Lục, Hà Nam).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an các huyện, thành phố trong tỉnh thành lập 12 chốt giao thông tại các ngã ba, ngã tư để điều tiết, phân luồng phương tiện và 8 tổ tuần tra cơ động trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an tỉnh Nam Định, tuyến Quốc lộ 10 đoạn từ thành phố Nam Định đến thành phố Ninh Bình trong những ngày diễn ra Lễ hội chợ Viềng Xuân lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Quốc lộ 38B từ Nam Định đi Phố Cháy (huyện Ý Yên) đã được sửa chữa, nâng cấp nhưng mặt đường vẫn nhỏ, hẹp, qua nhiều khu dân cư.

Bên cạnh đó, trong dịp lễ hội, người dân thường chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng cộng với việc các bãi đỗ xe xung quanh khu vực chợ Viềng không đáp ứng được nhu cầu do đó nhiều phương tiện phải dừng, đỗ trên Quốc lộ 10, Quốc lộ 37B, 38B, Tỉnh lộ 486B và khu vực thị trấn Gôi nên rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào chiều và đêm 14/2./.


TOP