Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1

Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1

Hiện nay, có tới 90% diện tích nông nghiệp trên toàn tỉnh bị ngập úng, nguy cơ mất trắng là rất cao bởi không có điện để bơm tiêu thoát. Thống kê ban đầu về thiệt hại do cơn bão số 1 ở Nam Định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nam Định chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 1.

Nam Định chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 1.


Thống kê sơ bộ cho thấy, đến thời điểm hiện tại, Nam Định có 7 tàu bị chìm, trong đó có 6 tàu của ngư dân, 1 tàu của cảnh sát giao thông đường thủy, 79 tàu cá khác bị hư hỏng, hơn 150 ha nuôi trồng thủy hải sản bị tràn bờ, vỡ bờ.
Đặc biệt, cơn bão cũng đã ảnh hưởng lớn tới 85 lộ đường dây trung thế và làm gián đoạn cấp điện cho 3 trạm biến áp 110KV khiến mất điện toàn tỉnh, đến thời điểm này vẫn chưa khắc phục xong.
Hiện nay, có tới 90% diện tích nông nghiệp trên toàn tỉnh bị ngập úng, nguy cơ mất trắng là rất cao bởi không có điện để bơm tiêu thoát. Thống kê ban đầu về thiệt hại do cơn bão số 1 ở Nam Định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Riêng tại huyện Giao Thủy, ước tính thiệt hại ban đầu toàn huyện khoảng trên 650 tỷ đồng. Trong đó, 85% diện tích rừng thông tại Cồn Lu bị gãy đổ; khoảng 2.000 nhà, lán tạm bị tốc mái; 98% diện tích lúa ngập trắng; toàn bộ diện tích hoa màu bị thiệt hại; hơn 500 lều, chòi canh vạng, nhà đầm nuôi trồng thủy hải sản bị sập, hư hỏng hoàn toàn; gần 1.000 cột điện bị gãy đổ,…
Đặc biệt, bão lớn khiến 3 chiếc tàu bị đắm, 74 chiếc thuyền bị chìm, trôi dạt, hư hỏng nặng. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
TUYẾT NHUNG – bizlive.vn

Xem thêm: Tin Tức Nam Định


TOP