Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, người dân một số huyện ven biển Nam Định đang cố gắng gia cố nhà cửa, làm đê điều chắc chắn nhằm đối phó với bão số 3 đổ bộ.
Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa nay (19/8) vị trí tâm bão số 3 (bão Thần Sấm) mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13 sẽ ở ngay trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng – Ninh Bình.

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3, người dân một số địa phương ven biển đang tích cực thực hiện những phương án đối phó với cơn bão số 3. Tại khu vực ven biển thị trấn Quất Lâm huyện Giao Thuỷ cách đường đê 1 km.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 1, người dân nơi đây đang rất chủ động trong công tác phòng chống bão. Đến khoảng 11h trưa nay, khu vực ven biển thị thấn Quất Lâm gió khá lớn, toàn bộ thị trấn đã thực hiện cắt điện hoàn toàn.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã tiếp tục đắp bao tải cát trước cửa nhà để ngăn nước biển tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Song song với đó, họ di dời tài sản lên các tầng cao trong nhà cũng như đến khu vực an toàn trong đê.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 2.

Những bao tải cát được chất cao tạo thành hệ thống đê kè kiên cố

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 3.

Một số người dân tranh thủ mua thêm tre nứa về gia cố nhà cửa chống bão.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 4.

Khu vực cách biển Quất Lâm 100m, tỉnh lộ 489 các phương tiện và người dân được lệnh không đi vào.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 5.

Ngoài ra, người dân gấp rút chằng chống nhà cửa và gỡ những mái tôn, biển hiệu dễ bị gió thổi bay.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 6.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 7.

Mọi công tác phải hoàn thành trước 10h sáng nay để dân kịp thời di dời vào trong đê, đảm bảo an toàn.

Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3 - Ảnh 8.

Từ đầu giờ sáng, nhiều cửa hàng khu vực biển đã tháo dỡ biển bảng, bàn ghế và chằng chống mái nhà. Dùng bao cát để chặn ngăn nước vào sân. Các cửa sổ, cửa ra vào phải dùng tấm tôn che chắn

Theo: Kenh14.vn


TOP