Từ 6/6, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt do chịu tác động của khối khí lạnh gây mưa.
Ngày 5/6, miền Bắc bước sang ngày nắng nóng thứ năm. Tại Hà Nội, trời nắng chói chang từ sáng sớm, không khí khô nóng gây cảm giác bức bối cho người đi đường.
So với cùng thời điểm hôm qua, nền nhiệt Hà Nội đã giảm khoảng một độ C. Các tỉnh thành khác như Nam Định, Hải Phòng cũng hạ 0,5-0,7 độ C.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao 36-39 độ C, Hà Nội 40-41 độ C. Thời gian nền nhiệt trên 35 độ C duy trì từ 10 đến 18 tiếng. Về đêm, nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến 28-30 độ C.
Gần sáng mai, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống, gây mưa rào và giông ở Bắc Bộ, tập trung ở Đông Bắc. Nền nhiệt sẽ giảm 7-9 độ C, cao nhất dưới 35 độ C, nắng nóng chấm dứt.
Miền Trung hôm nay nền nhiệt giảm khoảng một độ C. Riêng Vinh (Nghệ An) có mưa nên lúc 10h chỉ còn 29 độ, giảm 7 độ so với hôm qua.
Cơ quan khí tượng cho biết, chiều mai từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa rào và giông, nắng nóng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ giảm dần. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn nắng nóng nhưng không quá gay gắt, dao động 35-37 độ C. Ngày 7/6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung.
Đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung bắt đầu từ 1/6, trong đó Hà Nội là tâm điểm, khi các trạm khí tượng ghi nhận mức 41-42 độ C.
Hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử. Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 4/6 là 42,5 độ. Trạm Láng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, còn ngày 4/6 là 41,8 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 m và có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn 4-6 độ C.
Một số nơi ở miền Bắc có mức nhiệt lên cao nhất từ trước đến nay, như Phù Liễn (Hải Phòng) 39,5 độ (mức cao nhất năm 2001 là 39 độ); Bắc Giang 40,5 độ (năm 1994 là 38,7 độ); Lạng Sơn 38,8 độ (vượt năm 2012 là 38,4 độ).
Trước đây, những nơi nắng nóng nhất thường tập trung phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, nhưng lần này lại hình thành ở Bắc Bộ nên gây ra đợt nóng gay gắt vừa qua.
Nguồn VNE
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Ý nghĩa của câu: Trai Nam Gái Hải
- Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
- Chùa Keo – quê hương tôi..
- ‘Đã mắt’ ngắm bộ sưu tập phi cơ tự chế của anh thợ điện Nam Định
- Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
- Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
- Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
- Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão
- Nam Trực: Rợn người ô nhiễm làng nghề tái chế nhôm, ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở
- Người dân dí dao vào cổ để ‘tra khảo’ người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em
- Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
- Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
- Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
- Nem nắm Giao Thủy – Đặc trưng ẩm thực Nam Định
- Thâm nhập “thủ phủ” xe tự chế Nam Định
- Nam Định: Người đàn ông dùng gậy tấn công CSGT
- 90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Nam Định với lời giải bài toán “khiếu kiện vượt cấp”
- Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi