Giả người buôn hải sản để bán ma túy

Giả người buôn hải sản để bán ma túy

Trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định liên tục bắt các vụ vận chuyển, buôn bán ma túy, pháo nổ và những lô hàng không có hóa đơn, chứng từ.

Đối tượng Phạm Thị Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/12, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định) phối hợp Đồn Biên phòng Quất Lâm (huyện Giao Thủy) bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Long (61 tuổi, trú tại thành phố Nam Định, có một tiền án 30 tháng tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và buôn bán ma túy) đang tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy ở khu vực chợ Bến (xã Giao Phong, huyện Giao Thủy).

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã thu giữ 10,277 gram heroin và một xe máy hiệu Attila màu đen, một điện thoại di động. Đối tượng Long khai nhận, vận chuyển số ma túy trên từ thành phố Nam Định về chợ Bến ở huyện Giao Thủy bán lại cho tụ điểm buôn bán ma túy tại đây để kiếm lời.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Phạm Thị Long thường “nhập vai” một người thu mua hải sản từ huyện Giao Thủy lên thành phố Nam Định để mang ma túy xuống các chợ trên địa bàn huyện Giao Thủy bán kiếm lời nhưng đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 17/12, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bắt quả tang Nguyễn Tuấn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Yên Phú, huyện Ý Yên) đang vận chuyển 9 hộp pháo dàn (loại 36 quả một dàn) do Trung Quốc sản xuất lên Hà Nam cho một người bạn.

Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 4 hộp pháo dàn tại nhà. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận đã mua 13 hộp pháo (18 kg) từ một người không quen qua mạng internet để đốt khi Đội tuyển Bóng đá Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Công an huyện Ý Yên đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đăng Hòa (30 tuổi, trú tại xã Yên Ninh, huyện Ý Yên) đang vận chuyển 12 hộp pháo dàn (loại 36 quả một dàn) đi tiêu thụ. Hiện, Công an huyện Ý Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng và Nguyễn Đăng Hòa về hành vi “vận chuyển, tàng trữ hàng cấm”.

Cũng trong ngày 17/12, Tổ Công tác số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực phát hiện xe tải biển kiểm soát 18C – 079.31 do Trần Văn Tuân (36 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Nam Định) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện trên xe chở 1.400 hộp thiết bị điện tử gồm: đèn pha các loại, đèn nháy trang trí, đèn led, ấm đun nước siêu tốc, máy sấy tóc. Toàn bộ số hàng này chỉ dán nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nam Thành (TTXVN)


TOP