Trực Ninh: Sớm tổ chức đấu thầu lại chợ Tam Thôn

Trực Ninh: Sớm tổ chức đấu thầu lại chợ Tam Thôn

Chợ Tam Thôn (xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là nơi buôn bán của hàng trăm hộ dân.

Bà Nguyễn Thị Hải, một người dân sống ở gần chợ Tam Thôn, phản ảnh: Chợ Tam Thôn được xây dựng theo tiền ngân sách của Nhà nước, nhưng không hiểu vì lý do gì, địa phương lại giao thầu cho ông Nguyễn Văn Đức, nguyên công an viên của xã, với giá 100.000đồng/tháng.

Việc cho thuê với giá rẻ này không chỉ gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước mà còn khiến người dân chúng tôi bất bình.

Về vấn đề này, ông Ngô Văn Nhẫn, Chủ tịch UBND xã Trực Thuận giải thích: Chợ Tam Thôn có diện tích 998m2được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước.

Khi đi vào hoạt động, UBND xã đã giao cho ông Nguyễn Văn Đức quản lý, trông nom và thu tiền nộp về ngân sách địa phương.

Sau khi ông Đức qua đời, gia đình ông vẫn quản lý khu chợ này. Tại các cuộc họp, người dân đã có kiến nghị UBND xã xem xét, điều chỉnh lại.

Tiếp thu ý kiến của người dân, chúng tôi đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hợp đồng đã ký và tổ chức đấu thầu lại.

Dư luận xã hội ở địa phương đề nghị UBND xã Trực Thuận sớm kiểm tra, thanh lý hợp đồng cũ, tổ chức đấu thầu công khai, có như vậy mới tránh gây thất thu ngân sách Nhà nước.

VĂN ĐỨC (xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định)


TOP