Nam Định: Trao 2.000 suất học bổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học

Nam Định: Trao 2.000 suất học bổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nam Định lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều ngày 8/10/2017, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã tổ chức trao 2.000 suất học bổng, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập của tỉnh.

Niềm vui của các em học sinh trong ngày được nhận học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Hậu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nam Định cho biết: Đây là năm thứ 6 Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức trao học bổng quy mô lớn cho học sinh các cấp trong tỉnh. Việc trao học bổng của Hội nhằm khuyến khích, động viên con em trong tỉnh, đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời là dịp để các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục; động viên, chia sẻ với khó khăn của các em học sinh nghèo, giúp các em có cơ hội được học tập; thiết thực phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc…

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nam Định cũng cho biết, thời gian qua, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã huy động được trên 209 tỷ đồng từ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, qua đó đã hỗ trợ, trao học bổng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trong tỉnh; trong đó hơn 87 tỷ đồng đã được hội hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi. Riêng Hội khuyến học tỉnh đã trao gần 4.000 suất học bổng (bằng xe đạp) cho học sinh nghèo vượt khó. Đến nay, 100% các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều thành lập, duy trì được quỹ khuyến học; nhiều dòng họ trong tỉnh cũng đã thành lập được quỹ khuyến học, khuyến tài…

Cũng theo ông Nguyễn Phú Hậu, thời gian tới, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, qua đó làm lan tỏa, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia khuyến học,khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hàng năm hội khuyến học các cấp đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh…/.

Tin, ảnh: Nam Dương – dangcongsan.vn


TOP