Kết hôn từ năm 19 tuổi, chị Nguyễn Thị L (36 tuổi, Nam Định) vẫn đang trông mong có được một đứa con sau 17 năm chạy chữa.
Vợ khó sinh được con, chồng cương quyết không bỏ
Ngồi lặng lẽ ở góc cầu thang tầng 2 của Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Quốc Gia, vợ chồng chị L. là cặp lớn tuổi nhất trong ngày tới khám để đặt lịch thụ tinh ống nghiệm.
Chồng chị L., anh Nguyễn Văn V. (42 tuổi, Nam Định) tâm sự: “Hai vợ chồng tôi cũng đã chạy chữa khắp mọi nơi rồi. Giờ chỉ còn trông mong vào thụ tinh ống nghiệm. Nếu không thành nữa thì cũng phải buông xuôi”.
Chị L. cho biết hai vợ chồng cũng chịu áp lực lớn của gia đình. Nhưng gia đình cũng thông cảm vì hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chưa có điều kiện để chạy chữa.
“Thấy vợ chông tôi mãi chưa có con, các cụ ở nhà cũng lo. 5 năm, 10 năm, 15 năm theo thầy này, thuốc kia, con chưa thấy nhưng kinh tế càng ngày không có. Hai vợ chồng tôi chỉ làm nông nghiệp. Một năm 2 vụ lúa, lúa thu hoạch về chưa khô vỏ đã phải bán để lấy tiền mua thuốc trị bệnh. Còn tiền đâu để đi ra Hà Nội xét nghiệm này kia”, chị L. cho hay.

Mỗi một ngày Trung tâm sức khỏe sinh sản khám 80-100 lượt bệnh nhân vô sinh hiếm muộn. Các ca tới đây khám thường là ca nặng và nhiều ca bệnh đã nhiều tuổi.
Năm 2010, có được một ít tiền vợ chồng chị L. ra Hà Nội khám sức khỏe sinh sản. Kết quả khám tinh dịch đồ của chồng chị L. hoàn toàn bình thường. Nhưng trứng của chị L chất lượng xấu, vì vậy khó có thể thụ tinh được tự nhiên. Hai vợ chồng chị L. được tư vấn thụ tinh ống nghiệm. Nhưng thời điểm đó, kinh phí cho một ca thụ tinh cũng khá lớn nên 2 vợ chồng chị L. quyết định không làm.
“Chồng tôi vẫn thương tôi và cương quyết không bỏ. Vì có lần tôi muốn chồng tôi đi đến với người khác để anh có được một đứa con nhưng không chịu. Anh động viên tôi cố gắng kiếm tiền để đi thụ tinh ống nghiệm”, chị L. xúc động chia sẻ.
Đầu năm 2017, hai vợ chồng chị L. đã dành dụm được một số tiền và quyết định ra Hà Nội làm thụ tinh ống nghiệm. Chị L nói: “Giờ chồng tôi đã ngoài 40 tuổi, tôi cũng 36 tuổi rồi. Cả hai vợ chồng tôi không còn trẻ trung gì nữa. Vì vậy, lần này ra đây quyết tâm phải có được con. Nếu có thiếu tiền cũng phải cắm sổ đỏ để thụ tinh trong ống nghiệm”.
Quan hệ đều đặn 1 năm không có con nên đi khám
Theo bác sĩ Nguyễn Việt Quang (Phó Giám đốc Trung tâm Sàn Chậu, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia), hàng ngày Trung tâm tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân hiếm muộn tới khám. Các trường hợp tới đây khám đều là những bệnh nhân nặng. Hầu hết các trường hợp hiếm muộn tới khám đã từng đi điều trị thuốc khắp nơi rất dài từ 5 – 10 năm, thậm chí có những trường hợp hơn 10 năm.
Nguyên nhân vô sinh hiếm muộn hiện nay đều có ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là các bệnh nhân vô sinh hiếm muộn tới điều trị thường rất muộn. Có người sau 10-20 năm không có con mới đi khám.
“Tôi đã từng làm thụ tinh trong ống nghiệm cho cặp vợ chồng, chồng 47 tuổi, vợ 42 tuổi. Khi hai vợ chồng này tới trung tâm, kết quả cho thấy, chồng có tinh trùng nhưng chất lượng trứng của vợ rất xấu. Rất may mắn chúng tôi đã lấy được 1 quả trứng tuy xấu nhưng vẫn cho phép thụ tinh được. Và vợ chồng bệnh nhân này đã mang thai và sinh được một cháu trai khỏe mạnh”, bác sĩ Nguyễn Việt Quang nói.
Theo các bác sĩ sản khoa, khác với nam giới phụ nữ 35 năm khả năng sinh sản sẽ giảm sút. Ngoài 40 tuổi khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh thì khả năng sinh sản sẽ mất đi. Vì vậy, vợ chồng quan hệ tình dục trong 1 năm không dùng biện pháp tránh thai nếu không có con cần phải đi khám sức khỏe sinh sản. Thời gian sinh sản của con người chỉ có một mốc nhất định, khi qua mốc đó sẽ khó khăn và có nhiều nguy cơ.
Khi đã vô sinh hiếm muộn không nên để quá lâu không đi khám và điều trị. Việc tự điều trị vô sinh hiếm muộn kéo dài 10- 20 năm sẽ mất đi cơ hội có thể làm mẹ, làm cha.
Ngọc Minh – emdep.vn
- Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định
- Trai đảm Nam Định ‘thoát ế’ nhờ tự tay may áo tặng bạn gái
- 9X Nam Định thoát kiếp “mặt lưỡi cày” sau 23 năm
- Chuyện lạ ở Nam Định: Xây tường bao trên đất nhà… bị lập biên bản
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
- Kỳ Duyên hối hận vì vô tư, tiếp tục sống ‘giấu mình’
-
Phế tích Tháp Chương Sơn- Di tích quốc gia
-
39 tuần lên bàn mổ, mẹ Nam Định choáng váng nhìn BS lôi ra cục tròn to như quả bưởi
-
Hội chợ sách đồng giá 25 ngàn – Lần đầu tiên tại Nam Định
-
Đã xác định nguyên nhân người đàn ông chết ngoài cánh đồng ở Nam Định
-
Dịch vụ “hốt bạc” ở chợ Viềng, trường học thành… bãi giữ xe
-
Nam Định: Người đàn ông mất một nửa hộp sọ sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
-
Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
-
Xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử – văn hóa thời Trần
-
Vụ giang hồ bắn nhau khiến người đi đường tử vong?
-
Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Cháu bé 4 tuổi bị buộc vào cửa sổ ở Nam Định sẽ được hưởng chế độ ưu tiên
-
Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
-
Nam Định: Trộm táo tợn phá khóa cửa, ung dung “cuỗm” đồ
-
Sau hơn tháng mất tích, nữ sinh 17 tuổi ở Nam Định đã được tìm thấy