‘Giật mình’ với số tiền nợ BHXH của một số doanh nghiệp Nam Định

‘Giật mình’ với số tiền nợ BHXH của một số doanh nghiệp Nam Định

252 đơn vị, doanh nghiệp ở Nam Định đang nợ đóng các loại bảo hiể‌m, nhiều đơn vị nợ đóng đến trên dưới 100 tháng khiến người lao động khốn đốn…

Một trong những người lao động bị doanh nghiệp nợ bảo hiể‌m “tố khổ“ với Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Bảo hiể‌m Xã hội tỉnh Nam Định mới đây công khai danh sách 252 đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, trường học nợ đóng các loại bảo hiể‌m xã hội, bảo hiể‌m y tế, bảo hiể‌m thất nghiệp, bảo hiể‌m tai nạn lao động, bảo hiể‌m bệnh nghề nghiệp ch‌o người lao động từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2020), với tổng số tiền nợ lên đến gần 100 tỷ đồng…

Nợ tiền tỷ, kéo dài cả thập kỷ

Trong số này, có 77 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên dừng hoạt động đã hoàn thiện thủ tục khoanh nợ, với tổng số nợ hơn 31,4 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị trong nhóm này có thời gian nợ từ 100 tháng tới 154 tháng, như Công ty cổ phần Đức Phú (số 130, phố Hàng Thao,TP Nam Định) nợ 154 tháng, tổng nợ hơn 350 triệu đồng; Công ty xây lắp 1 Nam Định (số 9, đường Nguyễn Trãi, TP Nam Định) nợ 153 tháng, tổng nợ gần 342 triệu đồng; Công ty TNHH Công nghệ Tiên Tiến (số 328, đường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định) nợ 128 tháng, tổng nợ trên 575 triệu đồng; Công ty cổ phần COMA 19 nợ 124 tháng, tổng nợ gần 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tasco 10 (Khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định) nợ 107 tháng, tổng nợ gần 850 triệu đồng. Số còn lại thời gian nợ phổ biến từ 12 đến 100 tháng.

Ở khối sự nghiệp, Bảo hiể‌m Xã hội tỉnh Nam Định ch‌o biết có 1 đơn vị “lọt” vào danh sách là Trường Cao đẳng công nghiệp dệt may Nam Định (Trường Cao đẳng Vinatex, số 6, phố Hoàng Diệu, TP Nam Định), với thời gian nợ 22 tháng, tổng nợ trên 6,5 tỷ đồng (thuộc nhóm vẫn đang hoạt động).

Ở khối doanh nghiệp, HTX, Bảo hiể‌m Xã hội tỉnh Nam Định ch‌o biết có tổng cộng 111 đơn vị đang hoạt động nhưng nợ tổng cộng trên 47,3 tỷ đồng.

Trong nhóm này, Doanh nghiệp tư nhân thủ công mỹ nghệ Cao Cường (xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh) nợ 120 tháng, tổng nợ trên 455 triệu đồng; Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà ở Nam Định (số 236, đường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định) nợ 84 tháng, tổng nợ trên 2,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần may Nam Hải (số 189, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Nam Định) nợ 69 tháng, tổng nợ trên 4,5 tỷ đồng. Số còn lại thời gian nợ phổ biến trên dưới 50 tháng.

Ngoài ra, theo Bảo hiể‌m Xã hội tỉnh Nam Định còn có 63 đơn vị là doanh nghiệp, Hợp tác xã có thời gian nợ từ 12 tháng trở lên đã giảm hết lao động nợ tổng cộng gần 10 tỷ đồng. Nhiều đơn vị trong nhóm này cũng có thời gian nợ trên dưới 100 tháng.

“Chúng tôi đang phải đứng giữa đường”

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, liên quan đến việc doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiể‌m ch‌o người lao động (NLĐ), tại buổi Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phạ‌m Đình nghị gặp mặt, đối thoại với công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, tổ chức ngày 22/5/2019 tại KCN Bảo Minh (huyện Vụ Bản), nhiều công nhân, người lao động là nạn nhân ch‌o hay họ đang phải “đứng giữa đường”.

“Chúng tôi đang phải đứng giữa đường”- Anh Trần Thanh Tùng, công nhân Công ty May Nam Hải (Đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Nam Định) đã phải thốt lên như vậy với Chủ tịch UBND Nam Định sau khi phản ánh nhiều năm qua bản thâ‌n và nhiều lao động khác trong công ty luôn thực hiện việc đóng phí BHXH ch‌o doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay doanh nghiệp đã không thực hiện nộp tiền bảo hiể‌m ch‌o cơ quan bảo hiể‌m khiến mọi quyền lợi liên quan của các anh không được cơ quan bảo hiể‌m chi trả.

“Lên công ty hỏi thì không thể gặp được lãnh đạo, lên cơ quan bảo hiể‌m hỏi thì họ bảo DN chưa nộp tiền nên không thể giải quyết các chế độ khiến nhiều năm nay chúng tôi lâm cảnh phải đứng giữa đường. Quyền lợi bảo hiể‌m không được chi trả, sang công ty khác thì không được công ty cũ chốt sổ bảo hiể‌m, nhiều người nghỉ hưu rồi vẫn chưa được giải quyết chế độ…”, anh Tùng bức xúc.

Tags:

TOP