Hàng thủ tệ nhất V.League 2018, nguy cơ rớt hạng của Nam Định rất cao

Hàng thủ tệ nhất V.League 2018, nguy cơ rớt hạng của Nam Định rất cao

Nam Định đang là đội bóng có hàng thủ tệ nhất V.League 2018. Nguy cơ rớt hạng hiển hiện trước mắt nếu đội bóng thành Nam không cải thiện khâu phòng ngự.

Sau 12 vòng đấu ở Nuti Café V.League 2018, Nam Định vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí cuối bảng. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, khả năng dứt điểm kém của hàng công khiến họ chưa thể bứt ra khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Tuy nhiên, xét trên những con số, các chân sút của đội bóng thành Nam không đến nỗi quá tệ hại. Họ đã có cho mình 12 bàn thắng sau 12 vòng đấu. Con số này bằng với S.Khánh Hòa BVN và SLNA. Nam Định chưa phải là đội bóng có hàng công tệ nhất khi TP HCM mới chỉ có 10 pha lập công mùa này.

Hàng thủ của Nam Định luôn rơi vào trạng thái chông chênh trong mỗi trận đấu. Ảnh: Trần Khánh

Số bàn thắng của họ cũng chỉ kém Hải Phòng, Quảng Nam hay XSKT Cần Thơ đúng 1 bàn. Vấn đề lớn nhất khiến Nam Định bị tụt lại quá xa là sự yếu kém của hàng thủ.

Dù chỉ hơn đối thủ 1 bàn thắng nhưng các cầu thủ Hải Phòng lại chễm chệ ở vị trí thứ 3, hơn Nam Định tới 13 điểm. Đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đang bay cao là nhờ sự ổn định của hàng thủ. Họ chỉ để thủng lưới 10 bàn ở mùa này.

Các chân sút của TP HCM có hiệu suất ghi bàn kém hơn Nam Định song đoàn quân của HLV Toshiya Miura lại xếp trên đối thủ tới 4 bậc, hơn 6 điểm. Bởi lẽ, khả năng phòng ngự của đội chủ sân Thống Nhất tốt hơn khi chỉ nhận 17 bàn thua.

BẢNG XẾP HẠNG HÀNG THỦ SAU 12 VÒNG ĐẤU Ở V.LEAGUE 2018

 

Vị trí Đội bóng Bàn thua Số trận
giữ sạch lưới
1 Hà Nội 7 7
2 Than Quảng Ninh 9 6
3 Hải Phòng 10 5
4 Quảng Nam 13 5
4 S.Khánh Hòa BVN 13 5
6 XSKT Cần Thơ 14 3
6 B.Bình Dương 14 3
8 SLNA 16 2
9 SHB Đà Nẵng 17 4
9 TP HCM 17 2
11 FLC Thanh Hóa 18 2
12 HAGL 19 4
13 Sài Gòn 21 0
14 Nam Định 24 2

Trong khi đó, sau trận thua 2-4 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 12, các thủ thành của Nam Định đã vào lưới nhặt bóng tới 24 lần, trung bình 2 bàn/trận. Họ đang là đội bóng có hàng thủ kém nhất. Đối thủ xếp sau Nam Định là Sài Gòn cũng “chỉ” nhận 21 bàn thua.

Nếu cứ duy trì tình trạng này, khả năng trụ hạng của đội bóng thành Nam càng thấp. Kết thúc lượt đi V.League 2017, Long An là đội để thủng lưới nhiều nhất với 31 bàn thua và xuống hạng khi mùa giải kết thúc. Trước đó, Đồng Tháp rớt hạng khi là đội bóng có số bàn thua nhiều nhất ở lượt đi V.League 2016 (29 bàn).

Con số bàn thua mà họ nhận lấy cao gấp đôi so với số bàn thắng ghi được. Ảnh: Trần Khánh

“Chúng tôi đã xác định sẽ gặp nhiều khó khăn ngay từ thời điểm ban đầu. Với việc hàng thủ nhận quá nhiều bàn thua, Nam Định cần chỉnh sửa để hạn chế trong thời gian tới. Ở giai đoạn 2, chúng tôi cần phải thay đổi. Tuy nhiên, nếu cứ giữ vững tinh thần như những trận đấu vừa rồi, tôi tin đội bóng sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ. 

Theo (webthethao.vn)


TOP