Kết quả Nam Định vs XSKT Cần Thơ (FT 0-0): 2 đội cưa điểm trong ngày sân Thiên Trường chật ních khán giả

Kết quả Nam Định vs XSKT Cần Thơ (FT 0-0): 2 đội cưa điểm trong ngày sân Thiên Trường chật ních khán giả

Kết quả Nam Định vs XSKT Cần Thơ, 17h00 ngày 11/3 (Vòng 1 V.League 2018): Ngay trong buổi phát hành vé diễn ra chiều qua, gần 2 vạn chiếc đã được bán hết veo…

Nam Định 0-0 XSKT Cần Thơ (FT)

Đội hình xuất phát

Nam Định FC: Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Benjamin, Việt Dũng, Henry, Văn Hiệp, Ngọc Nam, Hữu Định, Mạnh Cường, Hạ Long.

XSKT Cần Thơ: Vĩnh Lợi, Tùng Quốc, Hữu Dũng, Anh Tuấn, Patiyo, Tăng Tuấn, Đức Lộc, Út Cường, Công Thành, Dyachenko, Hoàng Vissai.

Diễn biến trận đấu

Khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi trận đấu giữa Nam Định và XSKT Cần Thơ diễn ra, đã có khoảng 2 vạn khán giả xếp hàng dài tại ngoài cửa sân. Sau 7 năm vắng bóng, Nam Định mới quay trở lại sân chơi V.League. Điều đó mang đến sự hưng phấn tột độ cho các cổ động viên thành Nam.

Sau hồi còi khởi tranh, 2 đội chơi khá kín kẽ và tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì 2 ứng viên này được xếp vào nhóm các đội đua trụ hạng, và họ đều không muốn mất điểm trong ngày ra quân. 45 phút đầu tiên diễn ra mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà Nam Định là những người bắt nhịp tốt hơn, đang chú ý là cơ hội mà Benjamin có được ở phút 64, nhưng tiền đạo này không thể dứt điểm thành công. Sau đó, thế trận nghiêng hẳn về phía Nam Định. Phút 74, đội trưởng Hữu ĐỊnh xử lí bóng khéo léo qua 1 hậu vệ XSKT Cần Thơ trong vòng cấm…

…Đáng tiếc là cú sút của anh lại vọt xà từ cự li khoảng 9m. Những phút sau đó, dù cả 2 đều có cơ hội mở tỷ số, nhưng họ đều không thành công và chấp nhận cưa điểm. Dù vậy, đây là kết quả làm hài lòng cả HLV Văn Sỹ và Đinh Hồng Vinh ở trận khai màn mùa giải mới.

Thông tin trước trận

Nam Định là tân binh của V.League 2018, cùng với lực lượng hầu hết thuộc dạng ‘cây nhà lá vườn’, vì thế khi trái bóng chưa lăn, giới chuyên môn đã nhận định đội bóng thành Nam là ứng cử viên chính cho cuộc đua trụ hạng năm nay. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, Nam Định chưa bao giờ thiếu tài năng.

Giống như Nghệ An hay Thanh Hóa, Nam Định là nơi có truyền thống, các cầu thủ xuất xứ tại đây luôn có được ‘chất quái’ riêng đặc trưng. Thời gian đá hạng Nhất những năm qua là lúc họ không được đầu tư chứ không phải vì kém. Hiện giờ, đội còn được dẫn dắt bởi HLV Văn Sỹ, người đã có kinh nghiệm cầm quân ở V.League.

XSKT Cần Thơ mùa giải trước rất chật vật mới trụ hạng thành công, đến năm nay, có khá nhiều thay đổi mang tính tích cực hơn. HLV Vũ Quang Bảo ra đi, thay vào đó là Đinh Hồng Vinh. Rồi những người mới khá chất lượng như Hữu Dũng, Tăng Tuấn…đến khoác áo đội bóng Tây đô. Điều này có thể không giúp XSKT Cần Thơ ‘khoác chiếc áo mới toanh’, nhưng nó có thể làm cho CLB nay thay đổi chút ít.

hung yen- Thành viên cộng đồng (BONGDANET.VN)


TOP