Nam Định đón hai tin không thể buồn hơn trước trận gặp HAGL

Nam Định đón hai tin không thể buồn hơn trước trận gặp HAGL

Trước màn đọ sức với HAGL vào cuối tuần này, CLB Nam Định đã nhận hai thông tin chẳng mấy vui vẻ sau trận thắng SLNA ở vòng đấu thứ 18.

Ở vòng 18 V-League diễn ra hôm Chủ Nhật vừa qua, CLB Nam Định với lợi thế sân nhà đã xuất sắc đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là SLNA với tỷ số 2-0 nhờ màn trình diễn ấn tượng của Sỹ Minh và Xuân Quyết.

Nam Định sẽ mất đội trưởng Lê Văn Phú ở trận gặp HAGL sắp tới

Mặc dù vậy, chiến thắng này sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu đội trưởng Lê Văn Phú không dính chấn thương ngay đầu trận đấu. Ngôi sao nhập tịch này đã gặp chấn thương sau khi va chạm với cầu thủ đối phương và bị thay ra bất đắc dĩ ở phút thứ 10.

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Phú đã gặp phải vấn đề về dây chằng, và sẽ cần ít nhất 2 tuần để bình phục. Điều này đồng nghĩa với hậu vệ này chắc chắn sẽ vắng mặt ở cuộc đọ sức giữa Nam Định vs HAGL sẽ diễn ra sau ít ngày nữa.

Không chỉ mất một gương mặt quan trọng trong cuộc tiếp đón HAGL, đội chủ sân Thiên Trường còn phải nhận án phạt khá nặng từ VFF sau trận thắng SLNA.

Cụ thể, sau cuộc họp sáng 30/7, ban kỷ luật của VFF đã thống nhất mức phạt 35 triệu đồng cho CLB Nam Định vì để xảy ra các tình trạng: Khán giả xuống đường chạy, xuống sân thi đấu; nhân viên khiêng cáng phục vụ y tế thực hiện nhiệm vụ chậm trễ để trì hoãn trận đấu giữa Nam Định vs SLNA.

Nam Định có quyền gửi khiếu nại tới VFF nhưng rất khó thay đổi án phạt trên. Đây sẽ là một bài học để đội bóng thành Nam tổ chức tốt hơn các trận đấu trên sân nhà trong tương lai.


TOP