Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016

Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016

Lễ hội Phủ Dầy được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nổi tiếng với nghi lễ chầu văn – hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu nhất của đạo Mẫu.

Sáng này 9/4/2016 (tức mồng 3/3 Âm lịch), Lễ hội Phủ Dầy 2016 đã chính thức được khai mạc tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Biểu diễn nghệ thuật trong ngày khai mạc lễ hội Phủ Dầy năm 2016. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Biểu diễn nghệ thuật trong ngày khai mạc lễ hội Phủ Dầy năm 2016. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)


Lễ hội được diễn ra trong 6 ngày

Đây là lễ hội truyền thống có quy mô lớn, được tổ chức vào tháng 3 Âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ đến Bà Chúa Liễu Hạnh. Lễ hội được diễn ra trong 6 ngày liên tiếp (từ ngày 9 – 14/4) với các nghi thức như: Thi hát chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, kéo co, múa rồng, múa sư tử…

Ngay trong ngày đầu tiên, du khách trong và ngoài tỉnh đã nườm nượp đổ về Quần thể Di tích văn hóa Phủ Dầy để tham quan, thắp hương cầu may mắn, cầu tài, cầu lộc cho gia đình mình.

Những huyền thoại gắn với di tích tôn thờ Bà Chúa Liễu Hạnh ở khắp mọi nơi như: Phủ Giầy, Phủ Tây Hồ, Đền Sòng và rất nhiều các phủ, đền khác. Nhưng lễ hội Phủ Dầy ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là lễ hội lớn nhất và có tính quy mô nhất.
 Màn múa trống khai mạc lẽ hội
 Bảo Tháp Hòa Bình (Chùa Tiên Hương) nhìn từ xa

Ngay từ sáng sớm đã có hàng nghìn du khách về tham quan lễ hội.

Ngay từ sáng sớm đã có hàng nghìn du khách về tham quan lễ hội.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lễ hội, Ban Tổ chức đã thành lập các tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra sự cố bất ngờ đến với nhân dân và du khách.


TOP