Dù có đầy đủ nhà chứa rác thải y tế nguy hại, nhưng không hiểu vì sao nhân viên thu gom rác thải y tế của BV YHCT Nam Định lại ném ngay túi rác y tế nguy hại này lên xe chứa rác sinh hoạt.
Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được phản ánh của người dân về vấn đề buông lỏng quản lý rác thải y tế nguy hại của Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định (YHCT Nam Định). Ngày 30/9, PV đã có mặt trực tiếp tại đây, để xác minh thông tin phản ánh.
“Mục sở thị” tại nhà lưu giữ rác sinh hoạt và rác y tế nguy hại, PV phát hiện có tới 2, 3 túi nilon chuyên dụng màu vàng chứa rác thải y tế nguy hại theo quy định của Bộ Y tế, lại nằm “chễm chệ” ngay trên đống rác sinh hoạt trong chiếc xe chở rác tại Bệnh viện YHCT Nam Định.
Điều đáng nói là, bên trong những túi nilon vàng này có đủ các loại rác thải y tế nguy hại như dây truyền dịch, kim truyền cánh bướm, đầu bơm kim tiêm, lọ thuốc thủy tinh, bông băng gạc được chất đầy trong từng vỏ hộp thuốc. Tại đây cũng chẳng có hộp an toàn để chứa những đầu kim truyền hay đầu bơm kim tiêm sắc nhọn, mà tất cả chỉ “tống khứ” vào từng vỏ hộp thuốc như vậy.
Mặc dù có đầy đủ nhà chứa rác thải y tế nguy hại, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhân viên của Bệnh viện YHCT Nam Định lại ném ngay túi rác y tế nguy hại này lên xe chứa rác sinh hoạt.
Ngày 9/10, khi PV đến liên hệ làm việc lại thấy bên dưới nền bê tông ngay ngoài cửa của nhà chứa rác thải y tế, từng túi nilon màu vàng chuyên dụng chứa rác y tế nguy hại được chất đống ngay dưới nền đất, không thùng chứa.
Để làm rõ những tồn tại trong công tác phân loại, thu gom, lưu giữ rác thải y tế tại đây, ngày 23/10 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có buổi làm việc chính thức với phía Bệnh viện YHCT Nam Định, bao gồm bà Trương Thị Thu Hồng – Giám đốc bệnh viện; ông Trần Văn Doanh – Phó Giám đốc bệnh viện; ông Đào Văn Lân – Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Dược sĩ Vũ Quốc Thăng – phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp; bà Nguyễn Thị Thanh Trâm- Điều dưỡng trưởng.
Trao đổi với PV, bà Trương Thị Thu Hồng – Giám đốc Bệnh viện YHCT Nam Định cho biết: “Quan điểm của tôi là bệnh viện chúng tôi làm rất đúng quy định, hàng năm vẫn có đoàn kiểm tra chéo về kiểm tra. Chúng tôi cũng rất nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, cũng có thể có sai sót của nhân viên, về phía đơn vị tôi không phủ nhận điều đó. Nếu các chị (PV) đã có ý kiến thì chúng tôi cũng tiếp thu. Chúng tôi sẽ xem xét một cách nghiêm túc, xem ngày hôm đấy là ngày nào, và dứt khoát chúng tôi sẽ xử lý, không thể để tình trạng như thế xảy ra được”.
Bà Hồng nói rằng bệnh viện đã ký hợp đồng thu gom rác thải y tế với ETC và cũng đã tập huấn rất nhiều lần về Thông tư 58 về quy định thực hiện. Đến bà còn thuộc làu các quy định của Thông tư 58 chứ nói gì đến các nhân viên. “Hôm nay tôi mời cả chị Trâm – Điều dưỡng trưởng của Bệnh viện phụ trách vấn đề này lên làm việc cùng để cho các bạn ấy xem xét lại về công tác các bạn ấy làm như thế nào. Đúng hay sai chúng tôi sẽ xác minh lại rõ”, bà Hồng nói thêm.
Giám đốc Bệnh viện YHCT Nam Định cũng khẳng định sẽ năng kiểm soát, năng nhắc nhở để tránh tình trạng này xảy ra. Bệnh viện YHCT Nam Định là 1 trong những đơn vị đầu tiên thực hiện đề án bảo vệ môi trường lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, quan trắc môi trường đầy đủ theo quý, theo năm. Sở Y tế thường xuyên về tập huấn các thông tư quy định, thanh tra Sở thường xuyên thanh tra kiểm tra xem các đơn vị thực hiện các thông tư, quy định như thế nào.
Để xảy ra tình trạng rác thải y tế lẫn trong rác sinh hoạt, bà Hồng lý giải: “Có thể hôm các chị (PV) ghi nhận là có sai sót xảy ra, nhân viên trong quá trình làm việc không có ai giám sát, hoặc các bạn ấy bất cẩn nên mới để xảy ra tình trạng không đáng có này. Cũng có thể là nhân viên thu gom về đấy xong chờ bộ phận mở kho để bỏ vào nên các bạn ấy để quên ở đấy, hoặc lẫn lộn giữa 2 nhân viên giao nhận rác”.
Buổi làm việc, bà Trâm cũng chia sẻ thường xuyên xuống kiểm tra, quản lý rác thải y tế của bệnh viện và trước đây chưa từng xảy ra sai sót này.
Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Quy định về quản lý rác thải y tế đã được ban hành và đi vào thực hiện từ lâu, mới đây Bộ Y tế lại ban hành Thông tư 16/2018/TT-BYT Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đủ để thấy rằng vấn đề môi trường y tế, chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn rất được Bộ Y tế quan tâm.
Sở Y tế Nam Định cũng thường xuyên tập huấn đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, thế nhưng không hiểu vì sao Bệnh viện YHCT Nam Định vẫn để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như vậy. Theo quy định nếu như rác y tế nguy hại đã để lẫn rác thải sinh hoạt, thì toàn bộ số rác sinh hoạt ấy đều phải được xử lý như rác thải y tế nguy hại.
Theo (moitruongvadothi.vn)
- Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
- Giai thoại cầu Vô Tình Nam Định
- Chiêm ngưỡng dàn siêu xe khủng biển đẹp Nam Định
- Những con người thầm lặng làm nhiệm vụ nhặt xác thai nhi
- Nhìn thấy vật nổi gần nơi phát hiện mảnh vỡ MH370
- Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
- Để chồng yêu vợ suốt đời, không bao giờ ngưỡng mộ ‘vợ người ta’, phụ nữ phải nhớ điều này
- Nam Định: Hai chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì đánh bạc
- Tiết lộ bất ngờ về thân thế thiếu phụ xinh đẹp bị nam thanh niên 9X sát hại ở Royal City
- Nam Định: Nông dân tranh thủ ‘vớt vát’ lúa mùa
- Top 10 Điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nam Định
- Giao Thủy: Đi đám cưới bạn về, cô gái trẻ mất tích bí ẩn
- Bé gái Nam Định sống thực vật vì vừa đùa vừa ăn nhãn, BV Nhi Trung ương không thể chữa trị
- Công an lên tiếng vụ tài xế và phụ xe khách bị bắn trọng thương
- Nam Định xây dựng 12.662 tủ sách lớp học
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Côn đồ cầm dao đâm thiếu niên gục tại chợ hoa Quảng An
- Ô nhiễm môi trường từ các điểm tập kết than trái phép tại Nam Định
- Khẩn trương tìm người thân cô gái tử vong dưới cống nước ở Nam Định
- Nhân viên ném hỏng đồ của khách, cả chi nhánh Viettel Post Nam Định bị đóng cửa
- Biết mấy tự hào, Hải Hậu quê hương
- Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ