Ý Yên: Bắt thêm 2 cán bộ xã, thôn tại Nam Định vì sai phạm đất đai

Bắt thêm 2 cán bộ xã, thôn tại Nam Định vì sai phạm đất đai

Liên quan đến vụ bán, chia đất trái pháp luật ở thôn Đông Thịnh (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định), cơ quan công an vừa bắt tạm giam thêm 2 cán bộ xã, thôn tại đây.

Một Phó chủ tịch UBND xã Yên Tiến vừa bị bắt vì liên quan đến sai phạm đất đai

Ngày 8.3, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ý Yên vừa bắt thêm 2 cán bộ thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là ông Ngô Văn Chiên, Phó chủ tịch UBND xã Yên Tiến và ông Trương quang Việt, Phó bí thư chi bộ thôn Đông Thịnh, xã Yên Tiến, cả hai người đều bị bắt với tội danh “lạm quyền”.

Cùng ngày, ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên xác nhận 2 cán bộ trên bị bắt vì liên quan đến sai phạm đất đai tại thôn Đông Thịnh.

Trước đó, sau khi nhận được đơn của người dân Đông Thịnh tố cáo một số cán bộ sai phạm về đất đai trong việc chia, bán hàng vạn m 2 đất trái quy định tại địa phương, UBND huyện Ý Yên đã giao cho UBND xã Yên Tiến xác minh, sau đó yêu cầu cơ quan công an vào cuộc.

Đến đầu tháng 9.2017, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ý Yên đã khởi tố vụ án và bắt, tạm giam 3 cán bộ thôn Đông Thịnh, gồm ông Đinh Công Hiên (56 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Đông Thịnh), Bùi Công Môn (61 tuổi, Trưởng thôn Đông Thịnh) và ông Đinh Văn Thao (Tổ trưởng tổ dịch vụ HTX nông nghiệp Tống Văn Trân, thuộc thôn Đông Thịnh) với tội danh “lạm quyền”.

Ngày 8.12.2017, cơ quan này tiếp tục bắt, tạm giam thêm ông Đinh Văn Lới (63 tuổi, trú tại thôn Đông Thịnh) cũng với tội danh “lạm quyền”. Đến nay, có 6 cán bộ của xã Yên Tiến bị bắt, vụ việc đang được Công an huyện Ý Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo (thanhnien.vn)


TOP