Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định được khởi công xây dựng nhằm hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tại tỉnh Nam Định.

Lễ khởi công Dự án được UBND tỉnh Nam Định tổ chức sáng ngày 25-1-2019.
Ngày 25/1, tại Khu di tích lịch sử-văn hóa đặc biệt Đền Trần-Chùa Tháp (phường Lộc Vượng-TP.Nam Định), UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định.
Theo ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 2095/QĐ-Ttg ngày 2-11-2016.
Dự án được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích đất 92,5 ha, gồm 3 phân khu chính: Khu công viên văn hóa Trần (25,6 ha); Khu Trung tâm lễ hội (23,6 ha) và khu đệm, khu dịch vụ, hệ thống đường giao thông kết nối đến các phân khu, giao thông nội bộ, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chung.
Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 734 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa), ngân sách địa phương…
Dự án được đầu tư xây dựng hướng đến các mục đích từng bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định.
Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cảnh quan và hoàn thiện cơ sở vật chất góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của quần thể Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định, qua đó phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam.
Đồng thời, hình thành điểm du lịch phục vụ du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa thời Trần; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân…
Theo Quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2005 Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định bao gồm nhiều điểm di tích nằm trên địa bàn TP. Nam Định, huyện Mỹ Lộc, trong đó Di tích Đền Trần-Chùa Tháp đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia, hạng đặc biệt../.
Theo (dangcongsan.vn)
- Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Một ngày về thăm làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Top 10 HHVN Tố Như làm lễ ăn hỏi với hotboy trường Cảnh sát quê Nam Định
- Nam Định có món phở bò – Tinh hoa ẩm thực của người Thành Nam
- Cô gái Nam Định xấu xí “thay da đổi thịt” sau 3 tháng

-
Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
-
Ý Yên (Nam Định): Cổng làng nằm trên đường, vì sao bị coi xâm phạm di tích?
-
Nam Định: Đào, quất ‘chết yểu’ trước Tết âm lịch
-
Nam Định: Sẵn sàng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
-
Giao Thủy: Ủng hộ đồng bào hứng chịu thiên tai bão lũ
-
Nam Định: Đã thất nghiệp lại còn bị đe dọa thu chỗ ở
-
Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
-
Phiên tòa xử vụ đánh bạc tại Giao Thủy có nhiều tình tiết mâu thuẫn
-
Hơn 410 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị Dệt may Nam Định
-
Nam Định: Thủ phạm vụ ‘cố ý gây thương tích’ tại xã Mỹ Xá là ai?
-
Nam Định: Nghi ngờ có sắp xếp trong vụ phát hiện dòi trong thức ăn
