Công an Nam Định bắt giữ, xử lý gần 1.500 vụ ma túy trong năm 2018

Công an Nam Định bắt giữ, xử lý gần 1.500 vụ ma túy trong năm 2018

NDĐT – Đây là thành tích đáng biểu dương của Công an tỉnh Nam Định tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019, được tổ chức chiều 10-1.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Năm vừa qua, Công an Nam Định tích cực đấu tranh với tội phạm về ma túy, xác lập, triệt xóa 18 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, trong đó có bảy đường dây ma túy tổng hợp, phá 28 chuyên án. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 1.482 vụ, 1.573 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu 12,2 bánh heroin,14.035 viên ma túy tổng hợp, 1,3 kg cỏ Mỹ, 335 gam ketamine, 310 cây thuốc phiện và nhiều vật chứng khác; khởi tố 510 vụ, 537 bị can, xử lý hành chính 972 vụ, 1.036 đối tượng.

Tội phạm hình sự trên địa bàn được quyết liệt kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,09% so năm 2017. Công an Nam Định đã điều tra, đấu tranh thành công 100% số án đặc biệt nghiêm trọng, phá 57 chuyên án (đạt 118,8% chỉ tiêu); triệt phá 92 ổ nhóm (đạt 119,5% chỉ tiêu). Lực lượng chức năng triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển hóa 14 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2018; tham mưu giải quyết ổn định và đưa ra khỏi diện trọng điểm 39 địa bàn, còn chín địa bàn đang tập trung giải quyết, phục vụ chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 209/209 xã, thị trấn và 6/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì 45 mô hình phong trào đang phát huy hiệu quả, điển hình như: “Ba an toàn” về an ninh, trật tự, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “An toàn trường học”, “Khu, cụm công nghiệp an toàn”, “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn an toàn”…; nhân rộng mô hình “Tổ cựu chiến binh vì dân”, mô hình “camera an ninh” trên địa bàn tỉnh. Ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân với công tác bảo đảm an ninh trật tự được nâng cao. Năm qua, lực lượng công an đã tiếp nhận từ nhân dân 1.432 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết, xử lý 1.417 tin (98,95%), giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 82,33% vụ việc về an ninh trật tự.

Năm 2018, Công an tỉnh Nam Định phát hiện, xử lý nhiều vụ tàng trữ vũ khí trái phép, thu hồi 01 quả bom, 01 quả đạn pháo, 02 lựu đạn, 07 kíp nổ, 08 khẩu súng, 321 viên đạn các loại, 58 vũ khí thô sơ, 81 công cụ hỗ trợ. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ 207 vụ tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo với 214 đối tượng, thu giữ 422 kg pháo các loại, 13,63 kg thuốc pháo; trong đó đã khởi tố 28 vụ, tăng 19 vụ so năm 2017.

Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục giữ ổn định, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua do Công an tỉnh phát động có nhiều nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo, thiết thực, lôi cuốn cán bộ, chiến sỹ tham gia; nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, làm việc hiệu quả, được Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh khen ngợi và đánh giá cao. Trong năm 2018, Công an tỉnh Nam Định có 266 lượt tập thể, 629 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng; có 31 tập thể, 114 cá nhân được khen thưởng thành tích đột xuất. Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững Cờ thi đua của Bộ Công an và UBND tỉnh, phấn đấu giành Cờ thi đua của Chính phủ.

Theo (nhandan.com.vn)


TOP