Cử tri nhất trí cao đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định

Cử tri nhất trí cao đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định

Đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã được đa số cử tri trên địa bàn tán thành.
UBND tỉnh Nam Định cho biết, thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thành lập phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của huyện và phù hợp với nguyện vọng từ lâu của Đảng bộ và nhân dân xã Trực Phú nói riêng, nhân dân huyện Trực Ninh nói chung, tạo điều kiện để nhân dân địa phương phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế… phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trở thành đô thị trung tâm kinh tế – xã hội, đầu mối liên kết vùng trong phát triển sản xuất. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

Ảnh: Báo Nam Định


Thị trấn Ninh Cường cơ bản đạt các tiêu chuẩn hiện có của thị trấn, một số tiêu chí vượt mức tối thiểu như: Dân số là 10.145 người (tiêu chuẩn là 8.000 người); tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2013 – 2015 là 4,05% (tỷ lệ hộ nghèo bình quân của huyện giai đoạn 2013 – 2015 là 5,82%); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 77,2% (tiêu chuẩn là 65%) và đã được công nhận là đô thị loại V từ năm 2008, ngoài ra, việc thành lập thị trấn không làm tăng số lượng đơn vị hành chính mới.

Tổng hộ trong toàn xã Trực Phú là 2.571 hộ, gồm 10.145 nhân khẩu, trong đó số cử tri là 6.252 người. Việc lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh được thể hiện qua kết quả cụ thể sau: Tổng số cử tri đồng ý là 6.233 người, chiếm tỷ lệ 99,68%; số cử tri không đồng ý là 19 người, chiếm tỷ lệ 0,32%. Lý do cử tri không đồng ý là do địa phương đã 3 lần lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thị trấn mà vẫn chưa được công nhận nên những cử tri này không đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến.

100% đại biểu HĐND xã Trực Phú, 100% đại biểu HĐND huyện Trực Ninh, 100% đại biểu HĐND tỉnh Nam Định biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Ninh Cường.

Mời bạn đọc xem toàn văn tổng hợp ý kiến của cử tri, HĐND các cấp về đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tại đây.

Thị trấn Ninh Cường sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 7,4173km2 diện tích tự nhiên, 10.145 nhân khẩu và 16 xóm dân cư của xã Trực Phú. Trục Quốc lộ 37B từ giáp xã Trực Cường đến cầu phao Ninh Cường được chọn làm trung tâm buôn bán, phát triển kinh tế chính của thị trấn. Đồng thời mở rộng tuyến đường từ xóm Trung Thành qua sông Sẻ lên Quốc lộ 37B làm trục phát triển mới, dọc tuyến đường này bố trí các công trình công cộng, công viên cây xanh, sân vận động thể dục thể thao. Quy hoạch mới cụm công nghiệp, khu dân cư ở phía nam sông Sẻ; công viên cây xanh, chợ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam thị trấn. Nâng cấp hệ thống giao thông hiện có, gắn kết các khu dân cư cũ với các khu quy hoạch mới. Khu trung tâm hành chính, văn hóa, xã hội của đô thị bao gồm trụ sở UBND thị trấn; các cơ quan, đơn vị của huyện, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn vẫn được giữ nguyên vị trí cũ, cải tạo và nâng cấp cho phù hợp với đô thị loại V. Bố trí bến xe mới nằm ở phía nam khu công viên cây xanh, thể dục thể thao và phía tây đường quy hoạch 28m. Xây dựng mới nhà máy nước sạch sát đê tả sông Ninh Cơ với công suất 10 nghìn m3/ngày đêm.
Nguồn: Tuệ Văn – Chinhphu.vn


TOP