Ý Yên, Nam Định: Cơ quan Công an chưa kiên quyết xử lý nhóm côn đồ làm loạn?

Ý Yên, Nam Định: Cơ quan Công an chưa kiên quyết xử lý nhóm côn đồ làm loạn?

Một nhóm côn đồ hung hãn ngang nhiên cầm hung khí truy sát đôi vợ chồng trẻ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người dân xã Yên Chính nhưng hiện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc làm đơn tố cáo lên nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Tỉnh lộ 485 nơi nhóm côn đồ chặn đầu hành hung vợ chồng anh Văn

Dân làng náo loạn vì nhóm côn đồ

Sự việc xảy ra vào hồi 19h45 ngày 9/5/2019 khi anh Đỗ Công Văn cùng vợ là chị Võ Thị Hồng trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang đi xe ô tô trên tỉnh lộ 485 hướng từ thị trấn Lâm về chợ Bo, xã Yên Chính thì bất ngờ một nhóm côn đồ chặn lại và dùng hung khí tấn công.

Theo đơn gửi Báo PLVN, anh Đỗ Công Văn phản ánh, lúc đó xe của vợ chồng anh đang di chuyển đúng làn đường của mình, còn xe INNOVA chở nhóm kia lại đi ngược chiều nhưng lại lấn làn sang phần đường mà vợ chồng anh đang đi.

“Sợ tại nạn xảy ra nên tôi dừng xe lại. Khi xe chở nhóm kia đi qua, nhóm người kia hạ kính xuống chửi tôi thích đánh nhau không. Bức xúc nên tôi cũng định đáp trả lại nhưng vợ tôi ngăn lại bảo đi tiếp. Sau đó xe INNOVA quay lại đuổi theo chặn đường và tấn công, truy sát 2 vợ chồng tôi”, anh Văn thuật lại.

Cũng theo lời kể của bị hại, thấy nhóm người này hung hãn nên vợ chồng anh Văn cũng có xuống nói chuyện nhưng nhóm người này không tha. Khi anh Văn yêu cầu bình tĩnh nói chuyện thì nhóm này dùng hung khí dấu sẵn trên xe để tấn công anh.

Thấy nhóm người này quá manh động nên anh Văn hô hoán vợ cùng bỏ chạy. Sau khi bị tấn công vào đầu bị choáng nhưng vợ anh Văn cố chạy vào nhà một người dân để lánh, trong khi còn nhóm kia vẫn cố đuổi truy sát anh Văn.

Để tránh nguy hiểm đến tính mạng anh Văn chạy vào nhà ông Nguyễn Đặng Thụ, nguyên Bí thư xã Yên Chính để kêu cứu nhưng nhóm này vẫn xông vào nhà để tiếp tục hành hung.

Trong nhà ông Thụ không chỉ anh Văn mà vợ chồng ông Thụ cũng bị nhóm người này hành hung, đạp phá tài sản. Chỉ khi người dân hô hoán thì chúng mới chịu rút đi.

Đơn trình báo tố giác tội phạm gửi Công an huyện Ý Yên sau đó anh Văn trình báo, ngoài bị mất số tiền 9,5 triệu đồng và chiếc điện thoại Iphone XS MAX bỏ trên ô tô để tháo chạy, chị Hồng vợ anh Văn bị nhóm côn đồ này dùng hung khí đánh vào đầu, ngực trong tình trạng đa chấn thương kèm theo các triệu chứng ngất, nôn, ù tại, chảy máu.

Sau khi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên, hiện chị Hồng đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 để điều trị, theo dõi.

Sau khi sự việc xảy ra, nguyên Bí thư xã Yên Chính, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội 13, xã Yên Chính cùng nhiều người dân địa phương chứng kiện sự việc vô cùng bức xúc đã làm đơn gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền các cấp có biện pháp xử lý nghiêm nhóm côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật và tính mạng của người dân.

Vật chứng không bị tạm giữ theo quy định?

Trao đổi với PV Báo PLVN Trung tá Định Văn Tạo, Phó trưởng Công an huyện Ý Yên xác nhận sự việc nói trên và cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin ngay trong tối 9/5/2019, lãnh đạo Công an huyện đã giao cho Đội Hình sự phối hợp với công an các xã, thị trấn khám nghiệm, xác minh hiện trường, làm việc với bên bị hại, rà soát các hình ảnh camera để củng cố hồ sơ vụ việc.

“Đến nay chúng tôi đã xác định 7 đối tượng đi trên xe INNOVA, mang BKS 18A- 06024, thu giữ được 2 gậy bóng chày mà các đối tượng dùng để đuổi vợ chồng anh Văn. CQĐT cũng đã triệu tập được 6 đối tượng (1 đối tượng bỏ trốn) để đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình”, ông Tạo thông tin.

Theo thông tin phản ánh của người dân địa phương, cầm đầu nhóm côn đồ hành hung người dân là đối tượng có tiền án ma túy vừa ra tù.

Về tình tiết này, Trung tá Tạo cho hay, trong 7 đối tượng liên quan đến vụ việc có 1 đối tượng có tiền án về tội ma túy mới ra trại năm 2017.

Đây là đối tượng chính xảy ra va chạm với vợ chồng anh Văn và cũng là đối tượng trực tiếp đứng ra cãi, chửi và đuổi theo vợ chồng anh Văn.

Khi được hỏi danh tính của các đối tượng ông Tạo nói chưa thể cung cấp cho báo chí vì đang trong quá trình điều tra.

Khi được hỏi vì sao vụ việc gây xôn xao dư luận nhưng chưa được khởi tố vụ án? Trung tá Tạo nói, CQĐT Công an huyện Ý Yên đang thận trọng trọng xử lý vụ việc và thường xuyên trao đổi với Viện KSND huyện Ý Yên để có đường lối xử lý phù hợp.

Ông Tạo cho hay, vụ việc đang được đánh giá theo 3 hướng điều tra xem có hành vi gây thương tích không, hành vi gây rối trật tự công cộng và hành vi cưỡng đoạt tài sản không. “Chúng tôi mời cả cơ quan kiểm sát tham gia để đánh giá cùng nhưng chưa thống nhất được quan điểm”- ông Tạo nói.

Theo một số luật sư, chiếc xe INNOVA mang BKS 18A- 06024 được coi là phương tiện phạm tội, được nhóm đối tượng này sử dựng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 89 của BLTTHS thì đây là vật chứng quan trọng của vụ việc, là nguồn chứng cứ quan trọng có giá trị chứng minh nên phải được CQĐT tạm giữ nếu cần thiết phải tiến hành niêm phong.

Còn với những vụ việc gây hoang mang dư luận như trường hợp này, 7 đối tượng liên quan tới vụ việc đáng lý cũng cần được CQĐT tiến hành tạm giữ, thậm chí tạm giam để làm rõ hành vi vi phạm của mình để thực hiện các hoạt động tố tụng tiếp theo.

Tuy nhiên, trong khi CQĐT đang chần chừ trong xử lý vụ việc thì theo phản ánh của phía bị hại, vật chứng vụ việc là chiếc xe ô tô INNOVA nêu trên cũng vì lý do nào đó đã không được CQĐT tạm giữ theo quy định mà đã trả cho chủ xe?

Và các đối tượng liên quan tới vụ việc cũng không bị tạm giữ, gia hạn việc tạm giữ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật khiến cho dư luận địa phương nghi ngờ các kiến nghị của bị hại cũng như người dân địa phương đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng xem thường và lo ngại vụ việc sẽ bị “chìm xuồng”?

Theo (baophapluat.vn)


TOP