Nam Định: Nhức nhối nạn xe dù, bến cóc tại huyện Hải Hậu

Nam Định: Nhức nhối nạn xe dù, bến cóc tại huyện Hải Hậu

(CLO) Lập bến bãi trái quy định, bắt khách không đúng điểm đăng ký, chạy sai luồng tuyến và gây bức xúc trong dư luận, đó là thực trạng về công tác vận tải tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn huyện Hải Hậu có 219 xe khách (thuộc 10 doanh nghiệp) đăng ký hoạt động. Trong đó có 135 xe được Sở GTVT cấp phép nốt tuyến tại bến xe Hải Hậu, 84 xe có nốt tuyến ở bến xe Thịnh Long. Chủ yếu các tuyến xe ở đây đều chạy đường dài như Hải Hậu – Vũng Tàu, Hải Hậu – Thái Nguyên, Hải Hậu – Quảng Ninh…

Được biết, địa bàn hoạt động của các xe khách đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện đã được cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện xác định rõ. Cụ thể, từ đường 488C về phía Bắc huyện là địa bàn khai thác của các xe khách đăng ký hoạt động tại bến xe Hải Hậu; từ đường 488C về phía Nam huyện là địa bàn hoạt động của các xe đăng ký hoạt động tại bến xe Thịnh Long.

Bến xe Thịnh Long đang rất khó khăn vì sự cạnh tranh không lành mạnh của hoạt động xe dù bến cóc – Ảnh Hoàng Dương

Bến xe Thịnh Long đang rất khó khăn vì sự cạnh tranh không lành mạnh của hoạt động xe dù bến cóc – Ảnh Hoàng Dương

Trong đơn thư kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, ông Bùi Hồng Nguyên (trú ở xóm Xuân Hà, xã Hải Hòa, Hải Hậu) cho biết nhà xe Huynh Nguyên của ông (thuộc Công ty Cổ phần vận tải Đức Lượng- DN quản lý và điều hành Bến xe khách Thịnh Long) có 3 xe khách gồm 18B-014.59, 18B-014.66, 18B-015.87, được Sở GT-VT tỉnh cấp phép chạy tuyến cố định Thịnh Long-Vũng Tàu và ngược lại.
Ông Bùi Hồng Nguyên trao đổi với PV về những bức xúc của nạn xe dù bến cóc tại bến xe Thịnh Long – Ảnh Hoàng Dương

Ông Bùi Hồng Nguyên trao đổi với PV về những bức xúc của nạn xe dù bến cóc tại bến xe Thịnh Long – Ảnh Hoàng Dương

Từ tháng 5/2015 đến nay, trong quá trình hoạt động, các xe của ông đã hàng chục lần bị “những nhóm người lạ” mật phục ném đá, hậu quả làm vỡ kính và gây thương tích cho hành khách, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Trao đổi với PV, đại diện bến xe Thịnh Long cho biết: “Chúng tôi được các cơ quan quản lý cấp phép cho hoạt động bến bãi, xe khách tại Thịnh Long. Thời gian qua, nhiều xe không có nốt, tuyến ở đây nhưng đã xuống địa bàn một số xã, thị trấn như Thịnh Long, Hải Hòa, Hải Xuân…thuộc địa bàn hoạt động của các xe đăng ký hoạt động tại bến xe Thịnh Long lập bến cóc, đỗ xe, treo biển bán vé, đỗ đón trả khách, chạy đè vào ngày giờ của các phương tiện được cấp nốt tuyến ở đây, gây rất nhiều bức xúc trong các nhà xe ở khu vực này.”

Một nhà xe tại Thịnh Long, Hải Hậu ngang nhiên lập bến bãi riêng – Ảnh Hoàng Dương

Một nhà xe tại Thịnh Long, Hải Hậu ngang nhiên lập bến bãi riêng – Ảnh Hoàng Dương

Đi sâu tìm hiểu, PV còn tiếp cận các thông tin về nạn bảo kê xe dù bến cóc tại khu vực bến xe Thịnh Long, bến xe Hải Hậu. Để có sự khách quan, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng như UBND huyện Hải Hậu, Công An huyện Hải Hậu. Hiện tại, phía các đơn vị đã và đang cho tiến hành điều tra, rà soát và sẽ cung cấp đầy đủ cho cơ quan báo chí khi có kết quả.

Hoàng Dương – Congluan.vn


TOP