Thí sinh Nam Định điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh Nam Định điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh của tỉnh Nam Định có điểm trung bình cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2016. Trong khi đó, thí sinh tỉnh Bến Tre có điểm môn Ngoại ngữ cao nhất cả nước

Về điểm số,Nam Định là tỉnh có điểm trung bình tất cả các môn thi cao nhất với mức điểm 5,32.

Bản đồ phân bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh, thành phố

Bản đồ phân bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh, thành phố


Tiếp theo là các tỉnh Bắc Giang (5.11), Hải Dương (5.09), Bắc Ninh (5.03), Ninh Bình (5.02).

TP.HCM xếp ở vị trí thứ 6 với mức điểm 5. Cùng mức điểm này có tỉnh Hà Nam.

Thành phố Hà Nội xếp ở vị trí thứ 18 với mức điểm trung bình 4,78.

Những tỉnh thành nổi tiếng “đất học” như Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lần lượt xếp ở các vị trí 10, 12, 13 và 43.

Tỉnh có điểm trung bình thấp nhất là Lạng Sơn (4,08), Trà Vinh (4,11). Các mức điểm này thấp hơn 1 điểm so với các tỉnh xếp ở tốp đầu.

Mức điểm trung bình của cả nước là 4,71.

Với môn Toán, tỉnh có điểm trung bình cao nhất vẫn là tỉnh Nam Định với mức điểm khá cao là 5,82.

Các tỉnh xếp tiếp theo là Bắc Ninh (5,44), Hải Dương (5,34), Hà Nam (5,12).

Hà Nội xếp ở vị trí thứ 10 với mức điểm 4,78. TP Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 7 với mức điểm 5,01.

Các tỉnh có vị trí cuối bảng về môn Toán là Hà Giang (2,99), Lạng Sơn (3), Điện Biên (3).

Điểm trung bình môn Toánn của cả nước là 4,45.

Nam Định có điểm trung bình môn Toán cao nhất. (Ảnh minh họa: Lê Văn)

Nam Định có điểm trung bình môn Toán cao nhất. (Ảnh minh họa: Lê Văn)


Với môn Ngoại ngữ, tỉnh có điểm trung bình cao nhất là Bến Tre với mức điểm khá “đột biến” 4,81, cao hơn mức trung bình của cả nước tới hơn 1,5 điểm.

Mức trung bình cả nước môn Ngoại ngữ là 3,23.

Xếp ở vị trí tiếp theo về môn Ngoại ngữ là các tỉnh Lào Cai (4,4), Cao Bằng (4,2), Đăk Nông (4,16) và Lai Châu (4,16).
Thành phố Hồ Chí Minh có mức điểm trung bình môn Ngoại ngữ là 4,11, xếp ở vị trí thứ 6.

Nếu chỉ tính các tỉnh, thành có lượng thí sinh dự thi trên 10.000 thì TP.HCM là địa phương có điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao nhất.

Hà Nội xếp ở vị trí thứ 13 với mức điểm trung bình là 3,56, xếp sau Đăk Lăk (3,62).

Thành phố Đà Nẵng có mức điểm trung bình môn Ngoại ngữ là 3,53, xếp ở vị trí thứ 15.

Các tỉnh xếp cuối bảng trong môn Ngoại ngữ là Lạng Sơn (2,57), Hà Tĩnh (2,6), TháiNguyên (2,74). Có 30 tỉnhcó mức điểm trung bình môn Ngoại ngữ dưới mức trung bình chung của cả nước.

Với môn Ngữ văn, tỉnh có điểm trung bình cao nhất là tỉnh An Giang với mức điểm 5,97.

Các tỉnh xếp ở vị trí tiếp theo là Bắc Giang (5,61), Hà Nam (5,55), NinhBình (5,54).

TP.HCM có mức điểm trung bình môn Ngữ văn là 5,12, xếp ở vị trí thứ 15.

Hà Nội chỉ có mức điểm trung bình là 3,56, thấp hơn mức trung bình chung là 4,93, xếp ở vị trí thứ 23.

Tỉnh xếp cuối bảng là Quảng Nam với mức điểm trung bình là 3,99. Tiếp theo là Đăk Lăk (4,14), Đà Nẵng (4,17). Có 39 tỉnh thành phố có mức điểm dưới mức trung bình chung của cả nước.

Với môn Lịch sử, tỉnh có điểm trung bình cao nhất là tỉnh Yên Bái đạt mức 5,9 điểm, cao hơn mức trung bình chung của cả nước 1,4 điểm.

Mức điểm trung bình cả nước của môn Sử là 4,5.

Các tỉnh xếp ở vị trí tiếp sau là Bắc Kạn (5,7), Ninh Bình (5,6), Nam Định (5,3), Thanh Hóa (5,3).

Các tỉnh xếp ở cuối bảng là Trà Vinh (2,9), Long An (2,9), Tiền Giang (2,9). Có 32 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thấp hơn mức trung bình chung của cả nước.

Theo: VietNamNet


TOP