Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia

Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia

Là một trong những học sinh nổi bật của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), Lâm Vũ Tuấn hứa hẹn tạo ra đột phá tại Vòng chung kết Đường lên đỉnh núi Olympia 2016.
THPT chuyên Lê Hồng Phong nổi tiếng là một trong những trường đào tạo nhân tài cho đất nước. Lâm Vũ Tuấn là học sinh xuất sắc của ngôi trường giàu truyền thống hiếu học này.

Có vẻ ngoài nhút nhát, thư sinh, nhưng ít người biết Lâm Vũ Tuấn là lớp trường đa tài. Nam sinh có thể viết kịch bản, dẫn chương trình và hát opera rất hay.
Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia
21:29 20/08/2016
1
Là một trong những học sinh nổi bật của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), Lâm Vũ Tuấn hứa hẹn tạo ra đột phá tại Vòng chung kết Đường lên đỉnh núi Olympia 2016.
THPT chuyên Lê Hồng Phong nổi tiếng là một trong những trường đào tạo nhân tài cho đất nước. Lâm Vũ Tuấn là học sinh xuất sắc của ngôi trường giàu truyền thống hiếu học này.

Có vẻ ngoài nhút nhát, thư sinh, nhưng ít người biết Lâm Vũ Tuấn là lớp trường đa tài. Nam sinh có thể viết kịch bản, dẫn chương trình và hát opera rất hay.

Lâm Vũ Tuấn (thứ hai từ phải sang) là niềm tự hào của thầy trò THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).

Lâm Vũ Tuấn (thứ hai từ phải sang) là niềm tự hào của thầy trò THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).


Lâm Vũ Tuấn – thí đặc biệt của trận chung kết Olympia: Lâm Vũ Tuấn mang trên mình hy vọng và mong chờ của thầy trò THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).
Xuất sắc về đích với điểm số 300 ở cuộc thi quý, Lâm Vũ Tuấn góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016 diễn ra ngày 21/8.

Chàng thủ lĩnh tài năng
Không giành được vòng nguyệt quế tại vòng thi tuần, nhưng tại cuộc thi tháng, Vũ Tuấn thể hiện ấn tượng khi đạt số điểm cao nhất. Thi quý, Tuấn giành 300 điểm, ghi tên mình trong trận chung kết.

Vũ Tuấn là con trai lớn trong gia đình có truyền thống học tập. Bố mẹ nam sinh là giáo viên, từ nhỏ 9X đã yêu thích và đam mê học toán.

Lâm Vũ Tuấn học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Lâm Vũ Tuấn học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.


Chia sẻ với Zing.vn, ông Lê Huy Đạt – bố của Vũ Tuấn – cho biết: “Từ nhỏ, Tuấn đã là người tự lập và quyết đoán. Gia đình tôn trọng và ủng hộ con từ chuyện học tập, chọn trường. Ba năm phổ thông học xa nhà, Tuấn luôn chăm chỉ, chưa lúc nào làm bố mẹ phiền lòng”.
Chàng lớp trưởng lớp chuyên Anh luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến. Lưu Dũng – bạn cùng lớp với Tuấn – chia sẻ: “Cậu ấy là học sinh giỏi nhất lớp. Tuấn còn là lớp trưởng trách nhiệm, luôn gương mẫu trong các hoạt động của trường, lớp, đoàn đội. Cậu ấy rất nhiệt tình giảng bài khó cho các bạn trong lớp”.

Tâm sự về học trò, cô Trần Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm, cho biết, Tuấn là chàng trai chững chạc, nghiêm túc, đặc biệt rất có tinh thần trách nhiệm và gần gũi bạn bè.

Cô Hà cũng chia sẻ, Tuấn không chỉ giỏi môn tự nhiên, mà còn có trí nhớ tốt. Ngoài ra, môn Lịch sử cũng là thế mạnh của nam sinh.

Ước mơ là nhà vô địch thứ 16 của Olympia
Mỗi năm, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cử ra một đại diện, được tuyển chọn qua cuộc thi Lăng kính khoa học, tham gia Đường lên đỉnh Olympia.
Từ lớp 10, Lâm Vũ Tuấn đã đăng ký Lăng kính khoa học, tranh tài với những học sinh xuất sắc khác. Năm lớp 11, Tuấn chỉ là á quân của cuộc thi. Một năm sau, giấc mơ lấy vé tham dự cuộc thi Olympia đã thành hiện thực.

Nói về mong muốn trở thành quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, nam sinh chia sẻ, ngay từ khi bước vào cấp ba, mình đã xác định mục tiêu phải học toàn diện các môn, tự rèn luyện và tích lũy kiến thức. Điều quan trọng nữa là mình muốn leo lên đỉnh Olympia, trở thành nhà vô địch đầu tiên của ngôi trường đang học.

Vũ Tuấn tỏ ra khá thoải mái và bình tĩnh trước trận chung kết. Nam sinh đánh giá, trong số 3 đối thủ, Lê Duy Bách (THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) “đáng gờm” nhất. Theo Tuấn, Duy Bách rất thông minh và nhanh, tâm lý vững vàng.

Mặc dù vậy, nam sinh Nam Định vẫn tin rằng mình hoàn toàn có cơ hội về đích nhanh nhất trong trận chung kết Olympia.

Đến Hà Nội tham dự chung kết lần này, thí sinh đến từ Nam Định đi cùng bố, thầy hiệu phó và Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngày 21/8, cô chủ nhiệm cùng tập thể lớp chuyên Anh sẽ có mặt tại trường quay để cổ vũ và đồng hành cùng Lâm Vũ Tuấn trong trận chung kết.

Theo: New.zing.vn


TOP