Đặc sắc Tết độc Lập cùng người dân Hải Hậu Nam Định

Đặc sắc Tết độc Lập cùng người dân Hải Hậu Nam Định

Ngày Quốc khánh 2/9 đối với người dân Hải Hậu là ngày hội của Văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của người Hải Hậu. Là món ăn tinh thần không thể thiếu của bất kỳ người con nào của Hải Hậu, dù ở phương xa cũng tìm về.
Hơn 30 năm qua, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân tại các xã, thị trấn của huyện Hải Hậu lại tập trung về Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu để tham dự ngày hội văn hóa thể thao truyền thống kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những hoạt động giao lưu văn hóa không những tăng cường tính cố kết cộng đồng của cư dân Quần Anh xưa, mà còn hình thành nên nét văn hóa đặc trưng của người Hải Hậu là “Văn hóa Tứ Tính Cửu Tộc” (văn hóa giao tiếp mang tính truyền thống). Nó chính là nền tảng hình thành tinh thần đoàn kết thành một khối thống nhất để chống thiên tai, địch họa của các thế hệ cha ông ta đi trước.

Xếp hình chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Xếp hình chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Để cùng hòa nhịp vào sự phát triển của đất nước nhưng không làm mất đi bản sắc của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Hải Hậu nói riêng, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đã được tổ chức tạo thành sân chơi lành mạnh, ý nghĩa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo tâm thế phấn khởi trong nhân dân. Từ đó người dân thi đua nhau phát triển kinh tế, là động lực tinh thần để nhân dân tiếp tục bước vào công việc hiệu quả hơn.

Tham gia ngày hội văn hoá – thể thao năm 2016, Hải Hậu có gần 3 nghìn diễn viên, vận động viên của 35 xã, thị trấn và cơ quan đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia đua sức, tranh tài. Với những môn thể thao luyện tập hàng ngày trong nhân dân như bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng đến những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc và bản sắc của vùng biển sáng Hải Hậu như: văn nghệ quần chúng, đi kheo, múa sư tử, múa lân, múa rồng, trống cà rùng, kèn đồng, các diễn viên, vận động viên không chuyên của các xã, thị trấn đã đem đến cho nhân dân trong và ngoài huyện một cơ hội thưởng thức văn hoá thể thao đặc sắc.
1

2

Màn xếp hình, xếp chữ công phu của nhân dân Hải Hậu.

Màn xếp hình, xếp chữ công phu của nhân dân Hải Hậu.

Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu để tham dự ngày hội.

Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu để tham dự ngày hội.

Đội kèn độc đáo.

Đội kèn độc đáo.

Một trong những màn trình diễn đậm chất truyền thống.

Một trong những màn trình diễn đậm chất truyền thống.

Tất cả tạo nên bức tranh miền Biển Hải Hậu thanh bình.

Tất cả tạo nên bức tranh miền Biển Hải Hậu thanh bình.

1
Những cổ động viên ngồi đông kín bên bờ sông để cổ vũ cho những đội thi.

Những cổ động viên ngồi đông kín bên bờ sông để cổ vũ cho những đội thi.

Theo: Minh Trang – Phapluatplus.vn


TOP