Khói khét lẹt, bụi than bốc lên nghi ngút, tiếng ồn từ máy cắt, máy chà sản phẩm luôn bao trùm 12 xóm nhỏ của xã Hải Vân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), khiến người dân sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, sức khỏe của họ đang bị đe dọa. Điều đáng nói là các cơ sở đúc, tái chế nhôm tại đây hoàn toàn không phép.
Phán ánh tới Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, anh Hoàng Văn T – hiện đang sinh sống tại xóm 4, đại diện cho người dân của 12 xóm, xã Hải Vân, anh cho biết: “Hơn 2 năm trở lại đây, không hiểu thế nào mà các cơ sở sản xuất đúc và tái chế nhôm về xã này làm nhiều thế? Lúc đầu chỉ có một vài nhà, sau dần dần cứ tăng lên, đến nay trong xã đã có 30 cơ sở đúc và tái chế nhôm. Do hoạt động trong khu dân cư, ngay sát nhà dân và không có bất cứ biện pháp xử lý môi trường nào nên tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây rất đáng báo động, người già và trẻ nhỏ thường xuyên ốm đau, chủ yếu mắc bệnh về đường hô hấp”.

Lò nấu Nhôm của gia đình ông Trịnh Văn Anh (công ty Hoàng Anh) tại xóm 4, xã Hải Vân hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh – Ảnh cắt từ Clip

Để làm rõ vấn đề người dân phản ánh, phóng viên Moitruong.net.vn đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Hải Vân, ông Sơn cho biết: Các cơ sở sản xuất đúc và tái chế nhôm mới xuất hiện ở địa phương được gần 3 năm nay. Hiện tại trên địa bàn xã có 30 cơ sở sản xuất đúc và tái chế nhôm, tất cả các cơ sở này đều là tự phát, hoạt động không phép, chủ yếu sản xuất tại hộ gia đình. Ý kiến của người dân phản ánh về tình trạng các cơ sở sản xuất đúc và tái chế nhôm hoạt động gây ô nhiễm môi trường là đúng sự thật. Xã đã nhận được nhiều đơn thư cũng như kiến nghị của người dân phản ánh lên. Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, chúng tôi cũng có báo cáo lên huyện, đồng thời mời các cơ sở sản xuất lên để tuyên truyền, hướng dẫn làm các thủ tục về môi trường, nhưng đến nay các cơ sở này vẫn chưa thực hiện. Ngược lại, địa phương không đủ thẩm quyền, thiết bị máy móc để đo kiểm môi trường. Vấn đề này chính quyền xã cũng đang rất trăn trở.

Chất thải trong quá trình đúc và làm sạch sản phẩm được đổ thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước.
Để xảy ra tình trạng các sơ sở sản xuất đúc và tái chế nhôm gây ô nhiễm môi trường và hoạt động không phép trong thời gian dài như vậy và không bị xử lý, trách nhiệm của xã, UBND huyện Hải Hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đến đâu?
Minh Tuấn – Moitruong.net.vn
- Gạo Tám Hải Hậu và câu chuyện thương hiệu gạo Việt
- Điểm danh 3 cung Hoàng đạo luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác
- [Official MV] Em Có Về Nam Trực Quê Anh – Sao Mai Ngọc Ký
- Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
- Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
- Dung nhan “Vạn Người Mê” của cô đồng sinh năm 1994 Quê Tại Nam Định
- Du Lịch Làng Chân Dài Tại Nam Định

-
Dệt Nam Định xưa và nay
-
Cán bộ hưu chuyển hưởng BHYT cựu chiến binh thế nào?
-
Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
-
Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
-
Nhộn nhịp làng trồng đào tết lớn nhất Nam Định
-
Sự thật bà nội dùng tay giết cháu gái 20 ngày tuổi
-
Kết luận về việc bệnh nhân tử vong do cắt amidan tại Nam Định
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
-
Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng
-
Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định
-
Nam Định: Cần làm rõ những khiếu nại về đối tượng hưởng chế độ chính sách
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
-
Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
-
Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
