Người hâm mộ ở Nam Định thức cùng trái bóng World Cup

Người hâm mộ ở Nam Định thức cùng trái bóng World Cup

Trận bán kết World Cup 2018 kịch tính, hấp dẫn giữa đội tuyển Pháp và Bỉ đã thu hút hàng vạn người hâm mộ bóng đá Nam Định thức cùng trái bóng, dõi theo từng pha xử lý của các cầu thủ…
Trận đấu đã kết thúc với phần thắng 1 – 0 nghiêng về đội tuyển Pháp từ pha đánh đầu của trung vệ Umtiti ở phút 51 sau tình huống phạt góc.

Các học trò của Huấn luyện viên Deschamps đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết giải đấu năm nay một cách thuyết phục. Đây là lần thứ ba “Những chú gà trống Gô-loa” lọt vào chơi trận chung kết một kỳ World Cup.

Theo dõi trận đấu cùng những người trong khu phố, anh Trần Văn Chiến ở phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định phân tích, đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Cầu thủ hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt. Đội tuyển Pháp đã thành công khi khóa chặt các ngòi nổ nguy hiểm là De Bruyne, E. Hazard, R. Lukaku bên phía đối thủ.

Trận này, đội tuyển Pháp đã tổ chức phòng ngự khu vực hiệu quả, các tiền vệ, thậm chí cả tiền đạo cũng thường xuyên lui về phần sân nhà tham gia phòng ngự, không để cho các cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Bỉ có khoảng trống phối hợp và tiếp cận khung thành của thủ môn H. Lloris. Chính sự áp sát ngay từ phần sân đối phương của đội tuyển Pháp đã hóa giải những pha tấn công của đội tuyển Bỉ.

Là cổ động viên đội tuyển Pháp, anh Nguyễn Ngọc Quỳnh ở phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định cho rằng, đội Pháp đã chọn lối chơi và phân phối sức một cách hợp lý. Huấn luyện viên Deschamps đã bố trí hàng thủ chắc chắn với những cầu thủ đầy sức mạnh, có chiều cao lý tưởng để theo kèm và chống lại các tình huống tạt bóng từ hai cánh vào trong cho các tiền đạo của đội tuyển Bỉ.

Trên hàng tấn công, với những cầu thủ thi đấu sáng tạo và kỹ thuật như: P. Pogba, A.Griezmann, K. Mbappe, B. Matuidi… đội tuyển Pháp đã có những pha phối hợp đẹp mắt xuyên thủng hàng thủ của đối phương.

Tiền đạo trẻ K. Mbappe đã thực sự làm cho hệ thống phòng ngự của đội Bỉ rối loạn. Những pha chạm bóng, xử lý bóng tinh tế của tiền đạo này đã loại bỏ cầu thủ theo kèm của đối phương, hút người và tạo ra những cơ hội ngon ăn cho các đồng đội.

Anh Lê Văn Đức, cổ động viên trung lập ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định nhìn nhận, đội tuyển Bỉ với những cá nhân xuất sắc đã tạo ra vô số khó khăn cho đội Pháp ở những phút đầu trận.

Tuy nhiên, khi bộ ba tấn công K. De Bruyne, E. Hazard, R. Lukaku bị khóa chặt thì những đường lên bóng của đội bóng này không còn gây bất ngờ cho đối thủ.

Việc bố trí hàng hậu vệ ba người trước sức trẻ và sự tinh quái của các cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Pháp thực tế trên sân cho thấy không hợp lý. Các mũi nhọn của đội Pháp dù không ghi bàn nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vệ tinh xung quanh dứt điểm, kết thúc trận đấu.

Sau trận đấu, các cổ động viên của đội tuyển Pháp tại Nam Định vẫn nán lại quán cà phê bóng đá để bàn luận về trận đấu. Những câu chuyện về bóng đá vẫn sẽ tiếp diễn không chỉ hôm nay, ngày mai mà ngay cả khi giải đấu đã khép lại.

Các điểm xem bóng đá tập trung ở khu phố vẫn sáng đèn. Những người sinh sống trong cùng khu dân cư vốn bận rộn với việc mưu sinh chẳng có nhiều thời gian ngồi bên nhau trò chuyện về bóng đá, chia sẻ về cuộc sống song nhờ bóng đá họ đã xích lại gần nhau hơn, gắn kết hơn, cùng nhau xây dựng khu dân cư, tổ dân phố văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự. Đó là điều đặc biệt mà bóng đá, World Cup đã mang lại cho mọi người.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)


TOP