Nữ bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể của Anh được công bố khỏi bệnh

Nữ bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể của Anh được công bố khỏi bệnh

Sau thời gian điều trị tại BV Lao phổi Trà Vinh, nữ bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể của Anh được công bố khỏi bệnh tối 29/1.

Ảnh minh hoạ

Trong số 18 bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh tối 29/1, có bệnh nhân 1435 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 biến thể VOC 202012/01 được ghi nhận tại Anh.

Bệnh nhân 1345, nữ, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Trà Vinh, về Việt Nam ngày 22/12/2020 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh. Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp 10 năm nay – đang điều trị ổn.

Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Sau khi nhập cảnh và cách ly một ngày, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và được lấy mẫu chuyển về Viện Pasteur TP.HCM làm xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 24/12/2020.

Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam nhiễm chủng biến thể biến mới. Hiện nay, tại “ổ dịch” Hải Dương, xuất hiện chùm ca bệnh nhiễm virus biến chủng, với mức độ lây lan được đánh giá nhanh hơn khoảng 70% so với chủng cũ.

Tags:

TOP