Quất bonsai giá hàng chục triệu đồng 'đổ bộ' từ Nam Định chờ người dân mua chơi Tết

Quất bonsai giá hàng chục triệu đồng ‘đổ bộ’ từ Nam Định chờ người dân mua chơi Tết

Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất nhưng Hà Nội đã xuất hiện một số địa điểm bán cây cảnh cho người dân chơi Tết. Đặc biệt, năm nay xuất hiện loại quất bonsai tiểu cảnh có giá hàng chục triệu đồng thu hút nhiều sự quan tâm của người dân.

Theo ghi nhận của PV, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chậu quất bonsai rất lạ mắt được bày bán trên đường Lê Đức Thọ ( đoạn đối diện sân vận quốc gia Mỹ Đình).

Theo chủ nhân của những chậu quất bonsai này, những chậu quất trên có nguồn gốc từ xã Nam Điền (Nam Trực, Nam Định) được mang lên đây từ mấy ngày trước nhằm phục vụ cho người dân Hà Nội mua về chơi Tết.

Tuy kích thước cây và chậu nhỏ nhưng số tiền bỏ ra để mua chúng lại không hề rẻ chút nào. Đa số những cây quất bonsai này đều có giá trên một triệu, thậm chí nhiều cây có giá hơn chục triệu đồng.

Giải thích tại sao nhiều cây có giá cao như vậy, chủ nhân của những cây quất trên cho biết: “Thân hình của những cây quất này khá nhỏ nhưng đây đều là những cây quất trồng lâu năm. Quá trình tạo dáng, tạo thế để cho ra được một sản phẩm như bây giờ mất khá nhiều thời gian, công sức nghiên cứu của những nghệ nhân Nam Định. Điều đặc biệt của những chậu quất này là những những nghệ nhân đã khéo léo kết hợp những cây quất thế với tiểu cảnh cây đa, giếng nước, sân đình tạo ra sản phẩm mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa quất Việt”.

Một số cây có giá 15 triệu đồng.

Tuy giá khá đắt nhưng những chậu quất bonsai này vẫn thu hút khá đông người dân đến xem và hỏi mua.

Anh Phan Trung Hoài (36 tuổi, ở Từ Liêm Hà Nội) cho biết: Những chậu quất bonsai này khá lạ mắt, dù năm nào cũng mua quất để chơi Tết nhưng đây là năm đầu tiên anh thấy những chậu quất như thế này xuất hiện trên thị trường.

Cũng giống như anh Hoài, anh Nam (ở Mỹ Đình) đều cho rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những cây quất bonsai như thế này. Ngoài ra do thời tiết năm nay cũng không thuận lợi nên giá quất đắt cũng có lý.

Còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng nhiều cây, quả quất đã chín vàng ươm.

Tuy nhiên, “đa số người dân chỉ đến thưởng thức những chậu quất lạ, chứ rất ít người mua vì còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết”, chủ nhân những chậu quất này cho biết thêm.

Nguyên Quang/Tạp chí SHTT


TOP