Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo

Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBNTV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, sáng 22/11/2015, tại quảng trường 3/2, UBND thành phố Nam Định tổ chức Lễ ra quân, diễu hành mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Dự lễ ra quân có: Đại tá Bùi Thắng Hòa – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh – ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Va – ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đ/c Vũ Ngọc Phi – ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trựcThành ủy, Lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an, LLVT và nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn va - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố phát động ra quân

Đồng chí Nguyễn Văn va – ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố phát động ra quân

Một số hình ảnh lễ ra quân, diễu hành

Một số hình ảnh lễ ra quân, diễu hành

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Nam Định có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân đã tự giác giao nộp cho các cơ quan chức năng khi phát hiện các loại vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời đã trực tiếp phát hiện, tố giác, đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo.
Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang đến gần, đây là dịp tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ càng diễn biến phức tạp. Đợt cao điểm là dịp thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện nghiêm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36, Nói không với sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo an toàn cho thành phố vui Tết đón xuân.

Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Định trao tặng xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực Nam Định

Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Định trao tặng xe đạp chuyên dụng
cho lực lượng cảnh sát khu vực Nam Định

Một số hình ảnh lễ ra quân, diễu hành

Một số hình ảnh lễ ra quân, diễu hành

Cũng tại Lễ ra quân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nam Định đã trao tặng 100 xe đạp chuyên dụng phục vụ tuần tra cho lực lượng cảnh sát khu vực Công an thành phố Nam Định. Qua đó, góp phần tăng cường phương tiện làm việc, giảm chi phí công vụ, nâng cao khả năng rèn luyện sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ cảnh sát khu vực và xây dựng hình ảnh cảnh sát khu vực thân thiện, gần gũi với nhân dân.

Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng đã diễu hành qua các tuyến đường chính, địa bàn trọng điểm của thành phố, nhằm biểu dương lực lượng, tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, góp phần đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Nam Định./.

Thanh Thủy – Đài phát thanh thành phố


TOP