Truy bắt đối tượng cắt khoá cổng lấy trộm 2 chiếc xe máy trong đêm

Truy bắt đối tượng cắt khoá cổng lấy trộm 2 chiếc xe máy trong đêm

Lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã cắt khoá cổng, đột nhập vào nhà dân và tiến hành lấy trộm 2 chiếc xe máy của gia chủ. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.

Hình ảnh đối tượng lấy 2 chiếc xe máy của người dân được camera ghi lại

Sáng ngày 19/7, trao đổi với PV, ông Cù Văn Thoại, Chủ tịch UBND xã Yên Hồng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm 2 chiếc xe máy của 1 gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h20’ rạng sáng ngày 17/7. Vào thời điểm trên, lợi dụng lúc tối trời, kẻ trộm cắt khoá cổng, đột nhập vào gia đình ông Phạm Văn Bão (trú tại thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng) trộm cắp 2 chiếc xe máy.

Đến sáng cùng ngày, gia đình ông Bão phát hiện 2 chiếc xe của gia đình “không cánh mà bay” nên đã trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Yên Hồng đã có mặt ghi nhận vụ việc và báo cáo lên Công an huyện Ý Yên để điều tra, làm rõ.

Theo trích xuất camera ghi nhận lại được, vào thời điểm trên, một đối tượng nam giới, dáng người dong dỏng cao, mặc quần áo dài màu trắng đã đột nhập vào nhà ông Bão sau đó thực hiện hành vi phá khoá cổng và trộm cắp 2 chiếc xe máy dựng ở sân.

Một chiếc xe máy hiệu Honda Wave Anpha màu xanh nước biển mang BKS: 18D1 – 391.56 và 1 chiếc xe hiệu Honda Wave Anpha màu xanh ngọc mang BKS: 18D1 – 471.11.

“Gia đình ông Bão làm nghề cho thuê bạt rạp để làm đám cưới, đám ma. Trước đó, vào ngày 16/7, vợ chồng ông Bão chở đồ cho khách đi thuê đến hơn 1h ngày 17/7 mới trở về nhà. Theo gia đình, hôm đó do làm việc mệt quá nên gia đình ông ngủ trong nhà mà không biết gì. Đến sáng ngày hôm sau mới phát hiện 2 chiếc xe bị kẻ trộm đột nhập lấy trộm.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng được biết trong số 2 chiếc xe bị lấy trộm có 1 chiếc xe gia đình ông Bão vẫn còn cắm nguyên chìa khoá tại xe. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà cũng chỉ có vợ chồng ông Bão”, ông Cù Văn Thoại thông tin.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Yên Hồng, hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Ý Yên điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền và vẫn chưa có thông tin gì về đối tượng trộm cắp.

“Hiện giờ, các đối tượng thường lợi dụng những lúc tối trời, mưa gió để đột nhập trộm cắp tài sản. Vì vậy, người dân nên chú ý, bảo quản tài sản, tránh để xảy ra những sự việc đang tiếc”, ông Thoại khuyến cáo.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP