Giao Thủy-Nam Định: Trốn không thoát

Giao Thủy-Nam Định: Trốn không thoát

Trưa 5-2, sau khi được các TS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam thuyết phục, bà Trần Thị Lai (1984, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) đã đến trụ sở CA tỉnh đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó năm 2014, Lai mượn tiền của một số người nhưng không trả nên những người này làm đơn tố cáo.

Sau khi bị CATP Tam Kỳ khởi tố vào tháng 6-2017, Lai trốn khỏi địa phương, ra TP Đà Nẵng ẩn náu cho đến khi được các trinh sát vận động đầu thú.

Trước đó, chiều 31-1, Nguyễn Đức Sơn (1975, quê H. Giao Thủy, Nam Định) bị Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ tại TT Thạnh Mỹ (H. Nam Giang).

Theo hồ sơ, đầu năm 1995, Sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân nên bị người dân tố cáo.

Sau khi điều tra, làm rõ, ngày 21-8-1995, CQĐT tỉnh Lào Cai khởi tố và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Sơn.

Sau khi bỏ trốn, Sơn vào Quảng Nam sinh sống, lập gia đình và làm nghề buôn bán tại TT Thạnh Mỹ.

Theo (công an nhân dân)


TOP