Vụ dùng súng cao su bắn ô tô: Thanh niên trong diện 'cần theo dõi tại địa phương'

Vụ dùng súng cao su bắn ô tô: Thanh niên trong diện ‘cần theo dõi tại địa phương’

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin liên quan đến nam thanh niên có hành vi dùng súng (thực chất là ná) cao su bắn vào các xe ô tô đang lưu thông trên QL21B.

Phạm Văn Toàn khai báo sự việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9/1, trao đổi với PV, Trung tá Doãn Thái Hoà, Trưởng Công an huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) cho biết sau khi nắm được thông tin về đoạn video clip đăng tải trên mạng về việc một thanh niên có hành vi ngồi trong quán nước và dùng ná cao su bắn những xe ô tô đang lưu thông trên QL21B đoạn qua địa phận xã An Nội (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đơn vị này đã xác định được danh tính nam thanh niên có hành động nguy hiểm trên vào hồi 17h30’ chiều ngày 8/1

Theo đó, danh tính nam thanh niên được xác định là Phạm Văn Toàn (SN 1999, trú tại xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Tại cơ quan chức năng, Toàn khai nhận chiếc ná cao su mượn của một người bạn để đi bắn chim. Khoảng 21h ngày 7/1, trong khi ngồi uống nước tại quán nước ven QL21B đối tượng mang chiếc ná cao su ra bắn thử với mục đích xem độ co dãn của dây cao su.

Công an huyện Bình Lục cũng khuyến nghị các chủ phương tiện đi qua tuyến QL21B đêm 7/1 bị thiệt hại tài sản do đối tượng dùng ná cao su bắn thông tin đến đơn vị này để xem xét, giải quyết.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều ngày 9/1, trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh (huyện Vụ Bản) xác nhận nam thanh niên Phạm Văn Toàn hiện là công dân đang được địa phương quản lý.

Theo ông Thanh, Phạm Văn Toàn là con út trong một gia đình có 2 anh em. Anh trai Toàn hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài trong khi Toàn học xong rời khỏi địa phương làm gì không rõ.

“Mới đây, xã Tân Khánh có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên này cũng có mặt tại địa phương để khám tuyển nhưng không đủ yêu cầu. Thời gian gần đây, thanh niên này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại địa phương”, ông Thanh cho biết.

Theo thông tin một vị đại diện UBND xã Tân Khánh cho biết, chính quyền địa phương chưa nắm được thông tin về việc Toàn có hành vi dùng ná cao su bắn vào các xe ô tô đang chạy trên đường nhưng nếu quả thực nam thanh niên có hành động như trên cũng không lạ.

Lý giải về điều này, vị này cho biết tại địa phương Toàn chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng có tiếng là người chơi bời, lêu lổng, ngỗ nghịch. “Mới đây, chúng tôi cũng đã có đề nghị lực lượng an ninh của xã đưa Toàn vào trong danh sách những thanh niên cần theo dõi tại địa phương”, vị này thông tin.

Được biết, bố mẹ Toàn cũng làm nghề nông bình thường, kinh tế cũng trung bình và là những người hiền lành, không có điều tiếng gì tại địa phương. Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ tiến hành xác minh thông tin trên và đưa ra biện pháp quản lý đối với nam thanh niên này.

Cuối giờ chiều ngày 9/1, được biết, Công an huyện Bình Lục vẫn chưa nhận được trình báo nào của chủ phương tiện về việc bị bắn gây hư hỏng khi đi qua địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP