2 mẹ con thai phụ nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh: Tiếp xúc hơn 100 đồng nghiệp, 2 cô giáo và 38 học sinh mầm non

2 mẹ con thai phụ nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh: Tiếp xúc hơn 100 đồng nghiệp, 2 cô giáo và 38 học sinh mầm non

Tối 31/1, Bộ Y tế công bố thêm 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 3 ca tại Quảng Ninh, bao gồm BN 1726, 1727 và 1740, đều liên quan ổ dịch Chí Linh, Hải Dương.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 1726, nữ, 29 tuổi, mang thai 37 tuần, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Cô là nhân viên của Công ty Poyun (thị xã Chí Linh, Hải Dương). Trong các ngày 10-17/1, BN này đến phòng Cắt, Công ty Poyun và tiếp xúc với khoảng 100 người.

Sáng 18/1, BN đến khoa Sản, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, tiếp xúc với 4 người gồm bác sĩ, 2 nữ hộ sinh và 1 bác sĩ siêu âm. Đến chiều, BN đến chợ Đông Triều mua hoa quả và quần áo sơ sinh của tiểu thương không nhớ rõ tên.

Ngày 19/1, BN đi làm tại phòng Cắt, Công ty Poyun, tiếp xúc với trên 100 công nhân, ký giấy nghỉ phép và tiếp xúc với các nhân viên trong phòng. Ngày 20/1, BN đưa con đi tiêm tại Trạm Y tế xã Thủy An, tiếp xúc với 3 nhân viên y tế và 2 người cùng đưa trẻ đi tiêm.

Sáng 24/1, BN sang nhà hàng xóm, tiếp xúc với 7 người, buổi chiều đến phòng khám sản gần nhà.

Trong các ngày 20-29/1, BN đi các chợ Đạm, Đông Triều 1-2 lần/ngày, tiếp xúc với nhiều người bán hàng và đến trường Mầm non cùng trường Tiểu học Thủy An để đón con, tiếp xúc với cô giáo chủ nhiệm, 20 học sinh lớp mầm non và 18 học sinh lớp 1.

Ngày 30/1, BN được đưa đi cách ly tập trung tại phường Kim Sơn (Đông Triều) và đưa đến Bệnh viện Sản nhi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN 1740, 7 tuổi, là con của BN 1726, hiện đang học lớp 1 trường Tiểu học Thủy An, xã Thủy An, thị xã Đông Triều.

Theo điều tra dịch tễ, trong các ngày 17-27/1, BN 1740 đi học tại trường Tiểu học Thủy An, tiếp xúc với cô giáo chủ nhiệm, 18 bạn học sinh và 7 người trong gia đình. Ngày 28/1, bé được nghỉ do giãn cách xã hội.

Cơ quan chức năng Quảng Ninh kêu gọi những người dân có tiếp xúc với BN 1726 và BN 1740 cần nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo.

Tags:

TOP