Táo tợn khống chế, đưa bé gái về nhà để giở trò đồi bại

Táo tợn khống chế, đưa bé gái về nhà để giở trò đồi bại

Trong lúc nhậu, Kiệt phát hiện em T. đi ngang qua nên nảy sinh ý định đồi bại. Đối tượng đã đuổi theo bé gái, khống chế, đưa nạn nhân về nhà riêng để thực hiện hành vi thú tính.

ảnh minh họa

Chiều 15/12, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt đối tượng Lê Anh Kiệt (SN 1989, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để phục vụ công tác điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, đêm 14/12, Lê Anh Kiệt đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại khu phố Hải Phong 2 (thị trấn Long Hải) thì bắt gặp em Đ.T.T. (SN 2002) đi chơi về ngang qua.

Do đã sẵn hơi men và thấy T. khá phổng phao, Kiệt nảy sinh ý định đồi bại với em T.. Nghĩ là làm, Kiệt lập tức rời bàn nhậu, đi bộ đuổi theo T.. Đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ dùng vũ lực khống chế, đưa nạn nhân về nhà riêng của mình.

Tại đây, mặc cho nạn nhân kịch liệt chống cự, Kiệt đã thực hiện hành vi giao cấu với T.. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng để nạn nhân về nhà.

Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc nên đã đưa T. đến công an trình báo.

Nhận tin báo, công an đã mời Kiệt lên làm việc. Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện, công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Nhâm (Người đưa tin)


TOP