Hoang tàn nhà thờ đổ Nam Định bị biển xâm thực

Hoang tàn nhà thờ đổ Nam Định bị biển xâm thực

Ngay sát ven biển xã Hải Lý (Hải Hậu – Nam Định), các nhà thờ đổ ngày càng bị ngụp lấn và nằm chơ vơ với cảnh hoang tàn.

Dọc chiều dài 20km bờ biển của xã Hải Lý (Hải Hậu - Nam Định) đang bị biển xâm thực mạnh. Nước biển lấn sâu khiến nhiều công trình của địa phương bị hư hỏng nặng, nhiều hộ gia đình đã phải di chuyển vào sau đê để ở.

Dọc chiều dài 20km bờ biển của xã Hải Lý (Hải Hậu – Nam Định) đang bị biển xâm thực mạnh. Nước biển lấn sâu khiến nhiều công trình của địa phương bị hư hỏng nặng, nhiều hộ gia đình đã phải di chuyển vào sau đê để ở.


Tại xã Hải Lý có gần 20 nhà thờ và phần lớn người dân ở đây theo đạo. Đây là nhà thờ Trái Tim (Giáo xứ Xương Điền) và nền móng nhà thờ Thánh Maria Madalena cũ đã bị nước biển xâm thực và phá hỏng các kiến trúc.

Tại xã Hải Lý có gần 20 nhà thờ và phần lớn người dân ở đây theo đạo. Đây là nhà thờ Trái Tim (Giáo xứ Xương Điền) và nền móng nhà thờ Thánh Maria Madalena cũ đã bị nước biển xâm thực và phá hỏng các kiến trúc.


Các họa tiết, kiến trúc bên trong nhà thờ đã bị phai mòn. Gạch xây đã bị lộ rõ sau thời gian bị vỡ vữa.

Các họa tiết, kiến trúc bên trong nhà thờ đã bị phai mòn. Gạch xây đã bị lộ rõ sau thời gian bị vỡ vữa.


Nhà thờ nằm trơ trọi ven biển và được ngư dân tận dụng làm nơi để đồ nghề đánh bắt.

Nhà thờ nằm trơ trọi ven biển và được ngư dân tận dụng làm nơi để đồ nghề đánh bắt.


Các bức tượng của nhà thờ đã bị vỡ nát. Nhiểu mảng đổ sập xuống nằm sâu dưới cát biển.

Các bức tượng của nhà thờ đã bị vỡ nát. Nhiểu mảng đổ sập xuống nằm sâu dưới cát biển.


Nhiều công trình đã bị phá hỏng bởi nước biển và gió.

Nhiều công trình đã bị phá hỏng bởi nước biển và gió.


Được biết, nhà thờ Trái Tim được xây dựng năm 1943 và do một người Pháp thiết kế kiến trúc.

Được biết, nhà thờ Trái Tim được xây dựng năm 1943 và do một người Pháp thiết kế kiến trúc.


Bên trong nhà thờ đã bị phá đổ hoàn toàn.

Bên trong nhà thờ đã bị phá đổ hoàn toàn.


Các ngư dân ở đây cho biết, sau khi bị nước biển xâm chiếm và phá nền móng, năm 2005, linh mục và người dân địa phương đã phải bỏ nhà thờ, vào sâu bên trong xây một nhà thờ mới để sinh hoạt.

Các ngư dân ở đây cho biết, sau khi bị nước biển xâm chiếm và phá nền móng, năm 2005, linh mục và người dân địa phương đã phải bỏ nhà thờ, vào sâu bên trong xây một nhà thờ mới để sinh hoạt.


Hiện tại, nhà thở đổ này đã bị vây quanh bởi nước biển. Mỗi khi thủy triều lên thì nhà thờ bị ngập nước khoảng 1m. Nếu tình trạng này diễn ra mạnh hơn sẽ khiến nhà thờ bị chìm sâu dưới nước biển trong một thời gian không xa.

Hiện tại, nhà thở đổ này đã bị vây quanh bởi nước biển. Mỗi khi thủy triều lên thì nhà thờ bị ngập nước khoảng 1m. Nếu tình trạng này diễn ra mạnh hơn sẽ khiến nhà thờ bị chìm sâu dưới nước biển trong một thời gian không xa.


Đây là hình ảnh nhà thờ Trái Tim - Giáo xứ Xương Điền bị phá vỡ và ngập trong nước biển sau cơn bão số 7 năm 2005.

Đây là hình ảnh nhà thờ Trái Tim – Giáo xứ Xương Điền bị phá vỡ và ngập trong nước biển sau cơn bão số 7 năm 2005.


Theo Lao Động


TOP