Tại huyện Xuân Trường, nơi được xem là Trung tâm Công giáo của tỉnh Nam Định với nhiều nhà thờ đẹp, cổ kính bậc nhất cả nước, không khí Giáng sinh đã ngập tràn khắp nơi.

Hai cây thông Noel cỡ lớn được trang hoàng tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường). (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Những ngày này, tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Nam Định, không khí chuẩn bị lễ đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh thật nhộn nhịp, khẩn trương.
Các khu dân cư cũng được khoác lên mình “chiếc áo mới” với cờ hoa, đèn ông sao, hệ thống hang đá, cây thông Noel đẹp rực rỡ…
Bà con cùng nhau thu dọn rác, vệ sinh đường làng, ngõ xóm để chào đón Giáng sinh thêm phần ý nghĩa.
Tại huyện Xuân Trường, nơi được xem là Trung tâm Công giáo của tỉnh Nam Định với nhiều nhà thờ đẹp, cổ kính bậc nhất cả nước, không khí Giáng sinh đã ngập tràn khắp nơi.
Nhiều tuyến đường giao thông được trang hoàng cờ hoa, đèn ông sao, đèn điện lấp lánh, tạo không gian huyền ảo khi đêm về.
Đêm xuống, con đường dẫn vào Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phú Nhai, Giáo xứ Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, lung linh trong ánh đèn màu nhấp nháy.
Những ca khúc Giáng sinh từ các gia đình vọng lại du dương, êm đềm, khiến những du khách từ nơi khác tới có cảm giác háo hức lạ thường.
Bên trong khuôn viên Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phú Nhai, bà con vẫn miệt mài, tranh thủ thời gian để hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho đêm lễ đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh đang cận kề. Một sân khấu lớn đặt ngay trước Nhà thờ xứ được dựng lên.
Hai cây thông Noel cao hơn 20m, được trang trí đủ màu sắc sặc sỡ, trở thành điểm tham quan, chụp ảnh lưu niệm của đông đảo giới trẻ khắp nơi.
Đặc biệt, hệ thống gần chục hang đá, được trang trí tỉ mỉ, tái hiện đầy đủ bí tích Thiên Chúa Giáng sinh đã hoàn thành khá bắt mắt, thu hút sự chú ý của du khách gần xa.
Tay nâng niu từng cọng cỏ khô bỏ thêm vào máng cỏ – nơi đặt tượng Chúa hài đồng ở chính giữa hang đá, ông Đinh Văn Tình, Giáo dân, Giáo xứ Phú Nhai, chia sẻ để chuẩn bị cho đêm Noel chu đáo, đầy đủ, bà con trong xứ đã lên kế hoạch và chuẩn bị mua sắm nguyên vật liệu, đồ dùng làm hang đá, cây thông Noel, tượng Đức mẹ Maria, Chúa Giuse, các Thiên Thần, mục đồng, các con vật như: Bò, lừa và tượng ba vua từ trước đó cả tháng.

Hệ thống hang đá tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường). (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Cách lễ Noel khoảng một tuần, bà con tập trung về Nhà thờ xứ để hoàn thiện các hang đá, cây thông Noel và trang hoàng, dọn vệ sinh. Nhà đông thì 5-7 người tham gia, ít thì 1-2 người, cao điểm có hàng trăm người làm công tác chuẩn bị cho đêm Noel. Các gia đình tự nguyện góp công, góp của, thể hiện trách nhiệm và tình yêu đối với Thiên Chúa, cộng đồng.
Giáng sinh là dịp để các gia đình đoàn tụ, sum vầy nên đồng bào Công giáo dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng thu xếp thời gian, công việc để về nhà cùng với người thân, bạn bè tham gia các hoạt động đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh, cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Đây cũng là dịp để nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nam Định tổ chức bữa tiệc sum vầy, chia sẻ chuyện gia đình, công việc, thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống…
Ông Đinh Văn Tình, Giáo dân, Giáo xứ Phú Nhai, cho biết trong dịp Noel, ngoài việc cùng nhau đến nhà thờ dâng Thánh lễ để cảm tạ Chúa, đón mừng Chúa Giáng sinh, trong xóm mỗi gia đình cũng tổ chức bữa tiệc nhỏ trên tinh thần họp mặt, giao lưu, chia sẻ, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn để cùng nhau đón Giáng sinh.
Năm nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện đeo khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người.
Tại các nhà thờ xứ đạo, họ đạo trên địa bàn tỉnh Nam Định, Ban Tổ chức cũng đã bố trí khu vực, dung dịch sát khuẩn.
Cha xứ, Ban hành giáo thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân thực hiện đúng quy định phòng dịch, đeo khẩu trang khi tham dự các hoạt động đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh…
Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ, với trên 470.000 giáo dân.
Những năm qua, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo,” “đồng hành cùng dân tộc,” “người Công giáo tốt cũng là công dân tốt,” đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”; “Xứ đạo, họ đạo không ma túy.”./.
- Thanh niên dụ cô bạn gái Nam Định có thai để bố mẹ cho cưới rồi yêu người khác
- Bỏ công việc ổn định, 9x Nam Định mạo hiểm theo nghề thu nhập khủng
- Nhớ Thành Nam
- Nam Định: Sáng tác tình khúc bằng ngón chân
- Bún Giả Cầy Nam Định
- 5 ngôi đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc nên đi lễ đầu năm
- Nam Định: Sở hữu ‘chị’ gà mặt sư tử nghìn đô, trai trẻ chiều gà hơn người yêu

-
Đại nhạc hội ‘Quất Lâm biển gọi 2016’ ngập tràn âm nhạc và ánh sáng
-
Một phụ nữ tự tử tại cầu đò quan Nam Định
-
Nam thợ xây bị phạt 7 triệu đồng sau liên hoan tất niên cuối năm
-
Ngày 25.7, bão giật cấp 10, cách vùng biển Nam Định – Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông Nam
-
Giai thoại cầu Vô Tình Nam Định
-
Lê hội ở Nam Định và các tỉnh thành cầu may mắn đầu xuân nhất định phải đi
-
Nam Định: Triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý khủng
-
Nam Định: Công nhân đình công vì cơm có dòi tại công ty TNHH Geulim
-
Nam Định: TAND huyện không tuân thủ Bộ luật Tố tụng Dân sự
-
Miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ giảm sâu có nơi 10 độ
-
Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
-
Cưỡng đoạt ngôi nhà con trai đã bán cho người khác là phạm tội hình sự?
-
Vụ trụ cột điện “trộn đất”: Có thể xử bằng hình thức cao nhất
-
Thâm nhập “thủ phủ” xe tự chế Nam Định
-
TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
