CLB Nam Định không giữ được ngoại binh Rafaelson

CLB Nam Định không giữ được ngoại binh Rafaelson

Tiền đạo người Brazil chia tay đội bóng Nam Định ngay sau khi mùa giải 2020 khép lại.

“Người đại diện của Rafaelson Fernandes đòi hỏi mức lương cao quá, chúng tôi không thể đáp ứng được với điều kiện của CLB Nam Định. Rafaelson quả thực là tiền đạo ngoại chất lượng, chúng tôi rất muốn giữ cậu ấy ở lại chiến đấu thêm mùa nữa”, Giám đốc Điều hành Trần Thái Toán chia sẻ với Zing chiều 3/11.

Theo lãnh đạo đội bóng thành Nam, trước thời điểm các CLB nhóm B kết thúc giai đoạn hai V.League 2020, tiền đạo người Brazil đã nhận được lời đề nghị từ nhiều CLB. “Rafaelson là cầu thủ chuyên nghiệp, dù nhận được nhiều lời mời nhưng cậu ấy nói với tôi là chỉ quan tâm tới việc thi đấu”, ông Toán nói.

Rafaelson (áo vàng) có nhiều đóng góp cho CLB Nam Định suốt mùa giải 2020. Ảnh: Thế Anh.

Rafaelson sinh năm 1995, đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ. Thể hình, tốc độ và phong cách thi đấu máu lửa là ưu điểm giúp anh chiếm được cảm tình từ các HLV. “Soon” ghi 6 bàn sau 18 trận ra sân ở mùa giải đầu tiên tại V.League, đóng góp đáng kể trong chiến dịch trụ hạng của CLB Nam Định.

Theo ông Toán, không chỉ CLB Đà Nẵng mà một số đội bóng khác cũng đang nỗ lực đàm phán với cựu cầu thủ CLB Nam Định. Đội bóng sông Hàn đã chia tay 3 ngoại binh Grace Tanda, Igor Jelic và Ismahil Akinade sau khi kết thúc bản hợp đồng một năm để “dọn đường” cho những tân binh.

“HLV Lê Huỳnh Đức từng nói muốn tôi ở lại, nhưng CLB Đà Nẵng lại không gia hạn tiếp, tương tự với Tanda và Akinade”, cầu thủ Igor Jelic nói với Zing.

Nếu đàm phán thành công với Rafaelson, CLB Đà Nẵng sẽ có 2 tiền đạo chất lượng trên hàng công, sau khi mang về Hồ Tuấn Tài từ CLB SLNA.

Tags:

TOP