Công an Giao Thủy xử lý hành chính trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid -19 trên trang Facebook.

Công an Giao Thủy xử lý hành chính trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid -19 trên trang Facebook.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31/3/2020 Công an huyện phát hiện 1 tài khoản Facebook có đăng tin với nội dung thông tin sai sự thật về dịch Covid -19. Căn cứ điểm A, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013/NĐCP của Chính phủ đối tượng đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Hiện nay các các loại hình thông tin mạng phát triển nhanh chóng, tương tác nhanh, có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Chính vì vậy, Công an huyện chỉ đạo đội an ninh thường xuyên theo dõi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội phát tán thông tin không đúng sự thật, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay việc phát tán thông tin không đúng sự thật là hết sức nguy hiểm. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31/3/2020 Công an huyện phát hiện 1 tài khoản Facebook có đăng tin với nội dung “Tại Giao Thanh có người đi Hà Nội về bị sốt, đau đầu, đi xét nghiệm dương tính với Covid -19. Anh em bạn bè, nhà ai ở nhà đó, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng”.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an huyện đã tập trung xác minh nguồn tin trên là hoàn toàn sai sự thật và xác định chủ tài khoản Facebook là một công dân tại xã Giao Hương.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Ngay sau đó đối tượng đã được triệu tập, đấu tranh làm rõ về hành vi thông tin sai sự thật. Căn cứ điểm A, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013/NĐCP của Chính phủ đối tượng đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thành khẩn khai nhận do nghe thông tin không chính xác mà đăng tin bài lên trang Facebook cá nhân. Nhận thức rõ vấn đề, mức độ nguy hiểm, ngay sau đó đối tượng đã gỡ bỏ nội dung đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Qua vụ việc trên Công an huyện đề nghị nhân dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, xử lý và phát tán, đăng tải thông tin, nhất là các phương tiện thông tin trên không gian mạng vì các mục đích khác nhau. Thời gian tới Công an huyện sẽ tăng cường nắm tình hình, giao cán bộ phụ trách an ninh mạng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời thông tin sai sự thật gây dư luận không tốt trong xã hội.

Nhất là thời điểm hiện nay khi tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp mọi thông tin đều phải do cơ quan có thẩm quyền cung cấp chính thống, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

Tags:

TOP