Hình ảnh cô gái "mặc như không mặc" trên chuyến xe khách Hà Nội - Nam Định khiến nhiều người phải đỏ mặt quay đi

Hình ảnh cô gái “mặc như không mặc” trên chuyến xe khách Hà Nội – Nam Định khiến nhiều người phải đỏ mặt quay đi

Gout thời trang quá phản cảm và có phần khó hiểu của cô gái trên chuyến xe khách trong những ngày hè oi bức khiến nhiều người phải ngại ngùng, đỏ mặt quay đi.

Những ngày gần đây, Hà Nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng khiến nền nhiệt tăng cao khoảng 35 – 40 độ C. Mỗi khi có công việc phải di chuyển ngoài đường, nhiều người không khỏi cảm thấy ngột, ngạt khó chịu.

Bởi thế mà, trong lớp chống nắng kín mít thì nhiều cô gái cũng lựa chọn mặc quần soóc, áo hai dây… Thế nhưng gout thời trang mát mẻ quá mức của một số cô gái đôi khi lại khiến nhiều người “nhức mắt”.

Cách phối đồ và ăn mặc của cô gái khiến nhiều người ngại ngùng quay đi

Mới đây, hình ảnh một cô gái ngồi trên chuyến xe khách từ Hà Nội về Nam Định được nam thanh niên chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. “Thật sự là muốn nói nhưng là đàn ông nên ngại khó nói… Hà Nội mới vào hè nhưng hình như mùa hè năm nay nóng hơn mùa đông năm ngoái… Hành khách trên tuyến xe khách Hà Nội – Nam Định chiều nay”, nam thanh niên chia sẻ.

Kèm theo đó là hình ảnh cô gái trẻ với phong cách thời trang phản cảm ngồi trên chuyến xe khách. Phối với chiếc váy bò là chiếc áo ren trắng mỏng tang, khoe hết phần lưng trần phía sau.

Hình ảnh ăn mặc hớ hênh của cô gái trên chuyến xe khách

Tuy nhiên, điều khiến mọi người không khỏi đỏ mặt là phần áo lót đỏ phía sau đã không may bị bật khuy cài. Không biết vô tình hay cố ý, cô gái vẫn vô tư ngồi quay lưng về phía mọi người, rồi cúi người xuống nghe nhạc… khiến nhiều người xung quanh không khỏi đỏ mặt.

Hình ảnh của vị khách nữ trên chuyến xe khách sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên các cô gái ăn mặc hớ hênh ở chốn công cộng, nhưng cách ăn mặc của vị khách nữ bên trên vẫn khiến nhiều người ngán ngẩm và lên tiếng chỉ trích.

NAM AN, THEO HELINO


TOP