Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi tự hào vì mình đã đứng dậy mạnh mẽ sau vấp ngã

Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi tự hào vì mình đã đứng dậy mạnh mẽ sau vấp ngã

Người đẹp gốc Nam Định khẳng định mình sở hữu nhan sắc ‘đỉnh cao’ ở thời điểm hiện tại là nhờ giảm cân và massage.

Trải qua một mùa giải The Look đầy sóng gió vào phút cuối, Hoa hậu Việt Nam năm 2014 đã có những chia sẻ chân thực về quá trình tham gia chương trình. Đồng thời, Kỳ Duyên cũng thẳng thắn trả lời về những lùm xùm xung quanh cuộc sống cá nhân của mình.

Phạm Hương quan tâm thí sinh, Minh Tú nhiệt tình, biết hi sinh

Sau khi nhận lời làm HLV cho The Look, bạn cảm thấy như thế nào?

Giờ tôi đã làm HLV truyền đạt kinh nghiệm cho các thí sinh và tôi cảm thấy tự hào khi đạt được thành công với team của mình.

Về việc fanpage nhà tài trợ công bố có 2 quán quân, đến bây giờ bạn đã biết nguyên nhân chưa?

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với việc fanpage của nhà tài trợ đăng tải hình ảnh 2 quán quân. Sau đó fanpage nhà tài trợ đã gỡ bỏ hình ảnh đó xuống và phía BTC cũng chưa có lời giải thích về sự việc vừa rồi.

Hai huấn luyện viên còn lại có vẻ không phục và có những hành động hay lời nói bóng gió, coi chương trình như sân khấu hài?

Tôi thấy ở The Look có nhiều những giọt nước mắt hơn cả nụ cười nên không thể gọi là sân khấu hài được. Về ý kiến của những HLV khác tôi không có ý kiến gì bởi mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.

Kỳ Duyên có vẻ lấn át 2 đàn chị từ cách huấn luyện đến cư xử?

Nếu nói về lấn át thì chắc chắn không phải vì Phạm Hương lẫn Minh Tú đều là đàn chị, lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều nên tôi không dám lấn át mà tôi chỉ mang màu sắc trẻ, văn minh của mình vào The Look.

Cùng ngồi ‘ghế nóng’ với Phạm Hương và Minh Tú, bạn thấy hai người đẹp này như thế nào?

HLV Phạm Hương là người mà tôi rất yêu mến và nể trọng. Tôi đã nể trọng và biết đến cô ấy từ thời còn đi học. HLV Phạm Hương thể hiện được mình là người có kinh nghiệm và quan tâm thí sinh. The Look là cuộc thi đầu tiên mà tôi được tiếp xúc với HLV Minh Tú, tôi thấy cô ấy rất tâm huyết và hi sinh nhiều cho thí sinh.

Trên chương trình, mọi người thấy các HLV có vẻ hơi căng thẳng và không ưa gì nhau lắm?

Tất nhiên khi thi đấu thì các HLV phải thể hiện sự ‘tưng bừng’ với nhau để tạo nên sự hấp dẫn cho chương trình, còn khi đóng máy quay lại thì các chị em đều nói chuyện vui vẻ với nhau và không hề có xích mích gì cả.

Bạn được gì sau khi trở thành HLV The Look?

Đây là điều kiện rất tốt để tôi thể hiện được bản thân cho mọi người hiểu rõ tôi là người như thế nào chứ không phải như những gì báo chí viết. Tôi cũng học được nhiều từ đàn chị của mình kèm theo đó làm một cô học trò xuất sắc.

Ngọc Châm ngoan như một con… mèo

Trước những lời nhận xét như Ngọc Châm mờ nhạt, không nổi bật bằng những thí sinh khác, chiến thắng vì là học trò của Kỳ Duyên, bạn nghĩ thế nào?

Tôi thấy Châm thể hiện được sự khác biệt qua những thử thách chứ không hề mờ nhạt như nhận xét của nhiều người.
Học trò hơn tuổi có khiến Kỳ Duyên gặp khó khăn khi huấn luyện không?

Châm rất là ngoan, như một con… mèo (cười) nên chúng tôi không hề gặp khó khăn hay mâu thuẫn gì khi làm việc cùng nhau. Khi tôi ít tuổi hơn Châm thì Châm sẽ không bị áp lực với sự khắt khe mà tôi và cô ấy giống như những người bạn thân có thể chia sẻ được với nhau mọi việc một cách rất thoải mái.

Kỳ Duyên cảm thấy làm HLV The Look khác làm hoa hậu như thế nào?

Ở Việt Nam vẫn luôn có những định kiến chuẩn mực riêng dành cho hoa hậu khiến tôi gặp nhiều áp lực. Còn khi tôi làm 1 HLV thì tôi có thể bộc lộ cá tính riêng của mình rõ hơn để khán giả hiểu nhiều về mình hơn.

Bạn nghĩ để làm một huấn luyện viên cần có những yếu tố hay thước đo nào?

Thứ nhất là phải có kinh nghiệm và kĩ năng riêng mà mình góp nhặt từng ngày. Ngoài ra, HLV cũng cần có cá tính để tạo màu sắc riêng cho đội của mình và biết cách truyền đạt kinh nghiệm để các thí sinh của mình ngày càng tốt hơn.

Tôi không động chạm ‘dao kéo’!

Kỳ Duyên có ý định đi thi quốc tế không?

Tôi nghĩ thời điểm thích hợp nhất phải là 1-2 năm nữa để tôi thực sự trưởng thành và đủ tự tin bước ra đấu trường quốc tế.

Một năm trở lại đây Duyên thay đổi rất lớn đặc biệt là phong cách thời trang. Từ đâu mà Duyên lại có ý định thay đổi như vậy?

Tôi cảm thấy mình khá may mắn khi gặp được người quản lý hiện tại. Tôi và anh ấy cùng gu thời trang và thẩm mỹ nên anh đã giúp tôi định hướng rõ hơn về việc mình phải làm gì.

Đến nay, nhiều người vẫn hoài nghi về việc Kỳ Duyên phẫu thuật thẩm mỹ. Thực hư chuyện này như thế nào?

Tôi không hề động chạm ‘dao kéo’ gì đến khuôn mặt của mình cả. Ai là con gái đều tìm mọi cách để làm mình đẹp hơn nhưng tôi không hề gọt hàm, độn càm… gì cả. Việc khuôn mặt thon gọn là do tôi bị giảm 5 – 6kg cũng như có những phương pháp massage khuôn mặt để mặt mình vline hơn.

Kỳ Duyên có thể chia sẻ về bí kíp chăm sóc da mặt của mình không?

Tôi rất may mắn khi được thừa hưởng làn da từ mẹ, không bị mụn dù trang điểm nhiều, lỗ chân lông cũng không bị to, kèm theo đó là lối sống lành mạnh, khoa học, uống đủ nước nên da tôi mới được đẹp như vậy.

Tôi tự hào vì mình đã đứng dậy sau vấp ngã

Bạn có ý định lấn sân sang lĩnh vực khác không?

Tôi rất hứng thú với việc đóng phim và sẽ nhận vai diễn nào phù hợp với mình. Tuy nhiên, về việc ca hát thì chắc chắn là không rồi.

Kỳ Duyên có thể bật mí về chuyện tình cảm của mình với khán giả không?

Tôi chưa yêu lâu lắm rồi. Hình mẫu lý tưởng của tôi là là sạch sẽ, sáng sủa, hiểu chuyện, có học thức, hiểu tôi và chung tình.

Nhìn lại quãng thời gian trước đây, Kỳ Duyên cảm thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Trước đây tôi vô tâm hơn bây giờ. Bây giờ mỗi khi bước chân ra khỏi nhà tôi đều phải suy nghĩ kĩ về hành động của mình. Tuổi trẻ ai cũng có những vấp ngã, bồng bột và điều quan trọng là sau những vấp ngã đó mình sẽ học được gì. Tôi tự hào vì mình đang đứng dậy mạnh mẽ sau những vấp ngã.

Kỳ Duyên nghĩ sao nếu mọi người gắn bạn mác ‘hoa hậu thị phi’ nhất?

Đó là những thứ thuộc về ngày xưa thôi, còn hiện tại thì mọi người không còn gọi tôi như vậy nữa. Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi và tôi cũng có được những thành quả cũng như cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn so với trước đây.
Cảm ơn Kỳ Duyên về cuộc trò chuyện!

Photo: Hoàng Nguyễn
Yên Đan
Baodatviet.vn


TOP